Xe tăng KAPLAN MT trình làng tại triển lãm IndoDefence 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nằm trong chương trình hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, xe tăng KAPLAN MT đã ra mắt với loạt tính năng vượt trội như khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh mẽ.

Triển lãm quốc phòng IndoDefence 2022 diễn ra Jakarta, Indonesia từ ngày 2 đến ngày 5/11. Tại đây, hàng loạt vũ khí quốc phòng hiện đại được giới thiệu, đặc biệt là sự có mặt của xe tăng KAPLAN MT, do Tập đoàn quốc phòng FNSS và PT Pindad hợp tác phát triển trong khuôn khổ Hợp tác công nghiệp quốc phòng được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, theo Army Recognition.

Xe tăng KAPLAN MT trình làng tại triển lãm IndoDefence 2022 ảnh 1

Xe tăng hạng trung KAPLAN MT. Ảnh: FNSS

KAPLAN MT là dòng xe tăng hạng trung, được thiết kế để mang lại khả năng sát thương cao kết hợp với tính cơ động chiến thuật vượt trội. Dòng xe tăng này được phát triển từ những năm 2015, đến năm 2017 nguyên mẫu đầu tiên được công bố.

Xe tăng KAPLAN MT trình làng tại triển lãm IndoDefence 2022 ảnh 2

Bản vẽ mô phỏng KAPLAN MT. Ảnh: armyrecognition

KAPLAN MT có thiết kế với trọng lượng khoảng 32 tấn, khi được lắp thêm tấm giáp bổ sung, trọng lượng khoảng 35 tấn. Xe có chiều dài bao gồm nòng súng là 9,1 m; chiều rộng 3,2 m và chiều cao 2,7 m. KAPLAN được bố trí tương tự như các dòng xe tăng chiến đấu tiêu chuẩn với một lái xe ở phía trước, tháp pháo ở trung tâm bao gồm chỉ huy và pháo thủ, phía sau là bộ trợ lực.

Xe tăng KAPLAN MT trình làng tại triển lãm IndoDefence 2022 ảnh 3

Cấu tạo của xe tăng KAPLAN MT. Ảnh: Twitter

Theo giám đốc điều hành của FNSS, lớp giáp của xe tăng cung cấp khả năng bảo vệ cấp 4 (STANAG 4569) trước loại đạn xuyên giáp 14,5 mm; mảnh đạn pháo 155 mm ở độ cao 30 m và các quả mìn nặng 10 kg TNT dưới đường ray. Nó có thể được trang bị thêm áo giáp để tăng khả năng bảo vệ lên cấp 5 (STANAG 4569) trước loại đạn 25 mm.

Xe tăng KAPLAN MT trình làng tại triển lãm IndoDefence 2022 ảnh 4

Xe có tính cơ động vượt trội. Ảnh: topwar.ru

Sử dụng động cơ diesel công suất 650 mã lực kết hợp với hộp số điều khiển điện tử hoàn toàn tự động cho phép xe tăng di chuyển với vận tốc tối đa là 70 km/h, tầm hoạt động 450 km. KAPLAN MT có thể leo dốc 60%, vượt qua chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,9 m và băng qua rãnh rộng 2 m.

Xe tăng KAPLAN MT trình làng tại triển lãm IndoDefence 2022 ảnh 5

KAPLAN MT khai hỏa. Ảnh: jakartagreater.com

Về hỏa lực, xe tăng hạng trung này được trang bị tháp pháo CMI Cockerill 3105 lắp khẩu pháo nòng xoắn 105 mm có thể bắn cả đạn xuyên giáp AP và đạn nổ cao HE với tầm bắn hiệu quả là 4 km. Pháo được trang bị hệ thống nạp đạn tự động chứa 16 viên đạn ở cấu hình tiêu chuẩn và 12 viên sẵn sàng triển khai.

KAPLAN có khả năng phóng tên lửa chống tăng Falarick 105 như các loại đạn thông thường. Các tên lửa dẫn đường bằng laser này có dẫn đường bán tự động và được trang bị đầu đạn tích điện hình song song. Falarick 105 xuyên không dưới 550 mm giáp thép phía sau giáp phản ứng nổ. Chúng được sử dụng để tấn công xe tăng và các phương tiện bọc thép hạng nặng khác ở tầm xa của đối phương.

Xe tăng KAPLAN MT trình làng tại triển lãm IndoDefence 2022 ảnh 6

Buồng lái hiện đại của KAPLAN MT. Ảnh: Military

Vũ khí thứ cấp được trang bị cho xe là súng máy đồng trục 7,62mm được gắn ở phía bên trái của vũ khí chính. Ngoài ra, tháp pháo cũng có thể lắp súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm chống lại hỏa lực bộ binh hoặc các mục tiêu trên không tầm thấp.

Ngoài hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, xe tăng còn được trang bị hệ thống quản lý chiến trường, hệ thống liên lạc nội bộ, hệ thống định vị và cảnh báo laser,...

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.