Xe tải chở bia ‘trôi’ trên phố, ủi bay 17 xe máy

TPO - Xe chở bia nghi quên kéo thắng tay đã “trôi” tự do tại khu vực gần ngã năm trường Đại học Đà Lạt, “nhổ” 2 trụ điện và ủi bay 17 xe máy trên đường Phù Đổng Thiên Vương (Phường 8).  
Xe tải chở bia ‘trôi’ trên phố, ủi bay 17 xe máy ảnh 1

Khoảng 15h ngày 24/10, xe tải mang biển số 50DL-164.80 chở đầy bia (không có người lái) bất ngờ trôi tự do hàng chục mét từ một đỉnh dốc thấp trên đường Phù Đổng Thiên Vương (TP.Đà Lạt) rồi lật nghiêng bên vỉa hè.

Xe tải chở bia ‘trôi’ trên phố, ủi bay 17 xe máy ảnh 2

Một số nhân chứng cho biết, xe tải từ đỉnh một con dốc trên đường Phù Đổng Thiên Vương trôi tự do xuống khu vực gần ngã năm Trường Đại học Đà Lạt. Khi còn cách vòng xoay ngã năm khoảng 150 m, chiếc xe này lao thẳng vào lề đường bên phải, tông bật gốc 2 trụ điện, ủi bay, hất tung 17 chiếc xe máy của người dân dựng trên lề đường trước khi lật nghiêng bên vỉa hè.

Xe tải chở bia ‘trôi’ trên phố, ủi bay 17 xe máy ảnh 3

Sau vụ việc, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, một số thùng bia trên xe văng tung tóe ra ngoài. Vụ việc cũng khiến một nam sinh viên bị thương phải nhập viện điều trị 

Xe tải chở bia ‘trôi’ trên phố, ủi bay 17 xe máy ảnh 4

Nhận được tin báo, Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an TP.Đà Lạt và Công an Phường 8 đã phân luồng, điều tiết giao thông; phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ.

Xe tải chở bia ‘trôi’ trên phố, ủi bay 17 xe máy ảnh 5

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tải chở bia ‘trôi’ trên phố, ủi bay 17 xe máy ảnh 6

Hỗ trợ tài xế thu lượm bia.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.