Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng

Xe cộ chen chúc, ùn ứ trên đường làng thuộc ấp Bàu Cá chiều 15-12
Xe cộ chen chúc, ùn ứ trên đường làng thuộc ấp Bàu Cá chiều 15-12
Giờ cao điểm, các đường dân sinh xung quanh trạm BOT Biên Hòa náo loạn vì kẹt xe, tiếng chửi bới, la lối ầm ĩ. Thực trạng trên được phóng viên chứng kiến, ghi nhận trong những ngày qua tại khu vực 2 bên Quốc lộ 1, đoạn ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nơi đặt trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa.

Ở phía bên phải Quốc lộ 1 theo chiều Nam- Bắc, do người dân dựng barie chặn các xe lớn nên các loại xe trên 7 chỗ không thể đi qua, tuy nhiên dòng xe nhỏ vẫn ùn ùn kéo vào. Đoàn xe nườm nượp đi quanh co trong đường làng để thoát ra ở khu vực bên kia trạm thu phí.

Phía bên trái, tình trạng ngày càng kinh khủng hơn bởi khu vực này người dân không dựng barie. 15 giờ chiều ngày 15-12, dòng xe chui vào đây vẫn còn đi theo trật tự, thỉnh thoảng dừng lại để nhường nhau. Tuy nhiên, từ 16 giờ đến 18 giờ, cả khu vực này gần như rối loạn, cảnh thôn quê trở nên ầm ĩ kinh hoàng.

Đường làng được người dân đưa đá núi về chặn hai bên lề để ngăn không cho dòng xe lấn vào phá vườn tược, bị xô đẩy nghiêng ngả. Đoàn xe hàng trăm chiếc đủ loại chen nhau từ hai chiều kẹt cứng không thể qua. Ùn ứ kéo dài. Tiếng chửi bới la lối bức xúc. Nhiều tài xế rời buồng lái xuống để điều tiết giao thông. Nhiều xe phải lùi vào trong vườn của các nhà dân để nhường đường.

Khi xảy ra ùn ứ náo loạn giữa đường làng, đã xảy cãi vả giữa nhiều người dân và tài xế. Nhiều người dân dựng bảng bên đường yêu cầu xe không chen lấn, bấm còi inh ỏi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những dòng xe tấp nập gây ùn ứ kinh khủng trong đường làng vào cả hai buổi sáng chiều.

"Chúng tôi bị đày đọa kinh khủng vì xe cộ né trạm vào đây, ngày đêm không còn được yên tĩnh, an toàn. Kêu lên nhiều rồi nhưng chẳng ai nghe…", ông Nguyễn Văn, nhà bên đường, bức xúc.

Lãnh đạo UBND xã Trung Hòa, khu vực đặt trạm, cho biết tại các đợt tiếp xúc cử tri của HĐND huyện gần đây, nhiều cử tri tiếp tục kêu về vấn đề nóng này nhưng hiện vẫn chưa có biện pháp khả dĩ. "Chúng tôi sẽ có giải pháp, có thể có lực lượng chốt chặn để điều tiết giao thông", bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, thông tin.

Như đã phản ánh về tình trạng BOT bất cập tại BOT Biên Hòa. Dự án BOT Biên Hòa đặt trạm trên Quốc lộ 1 cách tuyến tránh 10 km khiến nhiều người không đi đường tránh vẫn phải trả phí. Ngoài ra, việc trạm đặt tại xã Trung Hòa khiến nhiều tài xế tìm đường né làm khu vực bất ổn.

BOT Biên Hòa do công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư đưa vào sử dụng năm 2014, thu phí trong khoảng 10 năm, tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng.

Những hình ảnh xe cộ náo loạn trong đường làng do phóng viên ghi lại:

Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 1 Đường dân sinh trong khu dân cư yên tĩnh đã hư hỏng
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 2 Con đường nhỏ hẹp được chèn đá núi hai bên
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 3 Từng đoàn xe un2 ùn vào giờ cao điểm
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 4 Không thể đi 2 chiều
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 5 Náo loạn ùn ứ kéo dài Xe máy, ô tô chen lấn nhiều lúc đứng im tại chỗ
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 6 Dịch đá hai bên đường để đi qua
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 7 Tài xế phải xuống xe để điều tiết
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 8 Khi tài xế dịch đá 2 bên đường lại bị dân chửi bới, phải hòa nhã xin lỗi
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 9 Náo loạn cả buổi chiều
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 10 Từng đoàn xe phải lùi lại cho đoàn khác qua trước
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 11 Xóm làng náo loạn kinh hoàng
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 12 Học sinh đi học về không thể qua
Xe né trạm BOT Biên Hòa khiến đường làng kẹt cứng ảnh 13 Cứ giờ cao điểm, người dân khu vực lại ra đường để... canh chừng vì xe cộ gây náo loạn "khôn làm được việc gì". Họ yêu cầu các cơ quan chức năng phải nhanh chóng có biện pháp
Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".