'Xé nát' lưới Bồ Đào Nha, Muller đi vào lịch sử World Cup

Muller trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn đáng sợ nhất tại World Cup
Muller trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn đáng sợ nhất tại World Cup
TPO - Thomas Muller vừa trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn "khủng" nhất tại World Cup. Đêm qua, với cú hat-trick vào lưới Bồ Đào Nha, anh đã cán mốc 8 bàn thắng chỉ trong 7 trận, đạt hiệu suất 1,14 bàn/trận.

Đêm qua, Thomas Muller đã trở thành cơn ác mộng thực sự với Bồ Đào Nha. Không chỉ trực tiếp khiến trung vệ Pepe phải nhận thẻ đỏ rời sân, tiền đạo 24 tuổi này còn lập một hat-trick, giúp Đức có chiến thắng tưng bừng 4-0. Với cú hat-trick đầu tiên tại VCK World Cup năm nay, Muller đã nâng tổng số bàn thắng tại các ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của mình lên con số 8.

8 bàn thắng trong 7 trận đấu, đạt hiệu suất 1,14 bàn/trận, Muller đã chính thức trở thành cầu thủ đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất tại các VCK World Cup. Hồi hè 2010, trong lần đầu tiên dự World Cup với tư cách một tài năng trẻ, ngôi sao của Bayern Munich đã tỏa sáng rực rỡ bằng 5 bàn thắng (6 trận), giúp Đức có vị trí thứ 3 chung cuộc. Chưa hết, với 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo cho đồng đội thành công, Muller cũng qua mặt Wesley Sneijder, David Villa và Diego Forlan (cùng có 5 bàn thắng) để trở thành “Vua phá lưới” của giải đấu tại châu Phi.

4 năm đã trôi qua, Muller lại thêm một lần tỏa sáng rực rỡ. Không còn là việc ghi 1 hoặc 2 bàn thắng trong 1 trận đấu nữa, mà lần này là hẳn một “hat-trick”. Tính ra cho tới thời điểm này, ngôi sao 24 tuổi của Bayern đã ghi tổng cộng 20 bàn cho ĐT Đức sau 50 lần khoác áo, đứng trong tốp 20 chân sút xuất sắc nhất lịch sử “Đại bàng sông Rhine”.

Với 8 bàn thắng tại các VCK World Cup, Muller đã vươn lên xếp ngang hàng với những Ademir, Leonidas và Rivaldo (Brazil), Maradona và Stabile (Argentina), Oscar Miguez (Uruguay), David Villa (Tây Ban Nha) và đồng  hương Voller, đồng thời xếp đầu bảng trong danh sách những cầu thủ còn đang thi đấu.

Phía trước Muller sẽ còn rất nhiều trận đấu nữa và nếu cứ duy trì phong độ như hiện tại, anh hoàn toàn có thể mơ tới việc phá vỡ kỳ tích 15 bàn tại World Cup của Ronaldo “béo”.

MỚI - NÓNG