Xe máy ô tô đỗ ngổn ngang trên phố cấm

Đỗ cảnh biển cấm trên phố Bà Triệu
Đỗ cảnh biển cấm trên phố Bà Triệu
TPO – Kể từ khi Hà Nội có quyết định thu hồi giấy phép trông xe tại 262 tuyến phố đến nay, chưa đầy 2 tháng, nhưng các phương tiện dừng đỗ trở lại như chưa hề có lệnh cấm.

Cách đây chừng 2 tháng, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải nghiêm túc triển khai thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường, thời gian hoàn thành trước ngày 15-2-2012.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố để kiểm tra, xử lý vi phạm việc dừng, đỗ xe sai quy định, tổ chức kéo xe vi phạm về các bãi tập kết.

Đợt một được triển khai thực hiện tại 9 quận nội thành bao gồm: 76 tuyến phố thuộc Hoàn Kiếm, 52 tuyến phố thuộc quận Ba Đình, 20 tuyến phố thuộc quận Hai Bà Trưng, 35 tuyến phố thuộc quận Đống Đa, 29 tuyến thuộc quận Cầu Giấy, 27 tuyến thuộc quận Thanh Xuân, 15 tuyến thuộc quận Tây Hồ, 2 tuyến phố thuộc quận Long Biên và 6 tuyến phố thuộc quận Hoàng Mai.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, cho đến thời điểm hiện nay (13-4), các phương tiện đã dừng, đỗ trở lại như chưa hề có lệnh cấm.

Xem thêm ảnh:

Cả xe cảnh sát và xe dân sự cùng đỗ dưới lòng đường phố Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm)
Cả xe cảnh sát và xe dân sự cùng đỗ dưới lòng đường phố Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm).
Xe máy ô tô đỗ ngổn ngang trên phố cấm ảnh 2
Trước cửa ngân hàng VP Bank
Trước cửa ngân hàng VPBank.
Xe máy đổ ngổn ngang trên phố Bà Triệu trước mặt cảnh sát
Xe máy đổ ngổn ngang trên phố Bà Triệu trước mặt cảnh sát.
Xe máy ô tô đỗ ngổn ngang trên phố cấm ảnh 5
Xe máy ô tô đỗ ngổn ngang trên phố cấm ảnh 6
Trước cửa ngân hàng Trust Bank
Trước cửa ngân hàng Trust Bank.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.