Quảng Bình:

Xe máy húc vào đuôi xe tải, 2 người chết, 1 người nguy kịch

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Khoảng 19h tối ngày 7/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Quốc lộ 12A, đoạn qua xã Quảng Phong (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm 2 người chết và một người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, 3 nam thanh niên gồm Trần Văn Nhân (SN 1994, trú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn), Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) và một thanh niên có tên Hải (SN 1992, trú xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) không đội mũ bảo hiểm ngồi trên chiếc xe máy hiệu Exicter mang BKS 73K1 – 013.65 chạy trên đường Quốc lộ 12A đoạn qua xã Quảng Phong (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) với tốc độ nhanh.

Do không làm chủ tốc độ, chiếc xe đã đâm mạnh vào đuôi chiếc xe tải chở cát hiệu Trường Hải mang BKS 73H -0467 đang đỗ trên đường. Hậu quả, cả 3 người bị văng ra xa, Nhân và Thắng chết ngay tại chỗ còn Hải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực bắc Quảng Bình.

Xe máy húc vào đuôi xe tải, 2 người chết, 1 người nguy kịch ảnh 1

Người thân gia đình đang đau buồn trước cái chết của nạn nhân

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Ba Đồn đã kịp thời có mặt, phong tỏa khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc chiếc xe tải trên bị hỏng nên tài xế đỗ xe lại để sửa, nhưng khi xảy ra tai nạn trên tài xế đã để lại chiếc xe và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an thị xã Ba Đồn điều tra và làm rõ.

Theo Hoàng Phúc

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.