'Xe khủng' Aurus đưa đón Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20

Chiếc xe Aurus của Tổng thống Nga Putin.
Chiếc xe Aurus của Tổng thống Nga Putin.
TPO - Kênh truyền hình Mira TN của Argentina đã gọi chiếc limousine Aurus chuyên chở Tổng thống Putin là "một chiếc boong-ke chạy trên các bánh xe".
Lãnh đạo của các nước G20 đã gặp nhau tại Buenos Aires trong cuộc gặp thường niên (hội nghị thượng đỉnh G20), họ không chỉ mang theo đội bảo vệ, thành viên gia đình,...mà còn có cả "những người bạn thép" của mình, khiến giới truyền thông "lên cơn sốt".
Ông Putin đã xuất hiện cùng với chiếc limousine Aurus, được tiết lộ lần đầu tiên trong Lễ Nhậm chức Tổng Thống Nga vào ngày 7/5. Chiếc xe này nặng khoảng 6 tấn, chiều cao 1,6 m và chiều dài 6,7 m.
Chiếc limousine này được bọc lớp vỏ chống đạn với công suất tối đa từ 600 đến 860 mã lực, được thiết kế bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển Ôtô Trung ương Nga, và được hỗ trợ bởi các công ty Porsche và Bosch.
 Tổng thống Nga Putin xuất hiện cùng chiếc xe Aurus của mình. Video: RT
Chương trình nghiên cứu chế tạo chiếc Aurus của Tổng thống có chi phí 192 triệu USD, trong khi mức giá của phiên bản dành cho dân thường sẽ có giá cao nhất 160.000 USD.
Hiện tại, mẫu xe chỉ mới có cỡ dài (limousine) giống xe của Tổng thống Nga. Tuy nhiên, các phiên bản ngắn hơn có thể cũng được chế tạo, bao gồm: sedan, minivan và SUV.
Đầu tháng 7, ông Putin đã đến cuộc gặp tại Helsinki (Phần Lan) với ông Donald Trump - Tổng thống Mỹ - đã khiến báo chí so sánh giữa hai chiếc xe Aurus và The Beast. Chiếc xe của ông Trump chỉ có chiều dài 5,4 m, chiều cao 1,5 m, được bọc giáp, cửa kính chống đạn và lốp gia cố bằng sợi Kevlar.
Theo Theo Sputniknews
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.