Xe khách và xe máy đấu đầu trên đèo Prenn, 2 người thương vong

hiện trường vụ tai nạn
hiện trường vụ tai nạn
TPO - Cú tông trực diện khiến một người đi xe máy chết tại chỗ, người còn lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, việc lưu thông trên đèo Prenn (Phường 3, TP.Đà Lạt) bị ùn ứ hơn 1 tiếng đồng hồ.

Ngày 28/4, các cơ quan chức năng phối hợp điều tra xử lý vụ tai nạn xảy ra trên đèo Prenn giữa xe khách 45 chỗ và xe máy khiến hai người đi trên xe máy thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ đêm hôm qua (27/4), trên đường đèo Prenn, đoạn gần thác Datanla đã xảy ra vụ tông xe trực diện giữa xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 51B- 199.56 do tài xế Nguyễn Tâm (48 tuổi) điều khiển và xe máy biển số 49E1-728.30. Chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn, còn  xe khách bị hư hỏng phần đầu.

Hai người đi trên xe máy là Phạm Tiến Thành (36 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) và Nguyễn Huỳnh Duy Anh (24 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Duy Anh đã tử vong do vết thương quá nặng; còn ông Thành nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị đa chấn thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy đang đổ đèo, còn xe khách lưu thông theo chiều ngược lại. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe máy lấn sang phần đường bên trái. Vụ tai nạn khiến việc lưu thông trên đèo Prenn bị ùn ứ hơn 1 tiếng đồng hồ.

40 người trên xe khách đều an toàn và được một ô tô khác tiếp tục vận chuyển lên TP.Đà Lạt để nghỉ lễ.

Công an TP.Đà Lạt đã triển khai điều tiết giao thông, đo vẽ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Điều đáng nói, để giảm ùn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn trên đèo Prenn (con đèo hẹp và quanh co, khúc khuỷa) trong dịp lễ lớn, Công an TP.Đà Lạt đã đề xuất từ 12 giờ ngày 27/4 đến ngày 30/4, tạm thời cấm xe khách từ 29 chỗ lên (trừ xe buýt) leo đèo Prenn. Các xe khách này được phân luồng di chuyển vào TP.Đà Lạt theo đèo Mimosa. Thế nhưng nhiều xe khách vẫn lưu thông trên đèo Prenn để vào TP.Đà Lạt.   

MỚI - NÓNG