Xe khách chở 30 người đâm xuyên tường, lơ lửng trên không

Chiếc xe khách chở hơn 30 người đang đi vào cửa hiệu làm lốp thì đột ngột tăng tốc tông vợ chồng chủ tiệm rồi đâm thủng tường nhà. Phần đầu xe mắc kẹt, cách mặt đất vài mét.
Xe khách chở 30 người đâm xuyên tường, lơ lửng trên không ảnh 1

Hiện trường chiếc xe khách giường nằm tông bị thương 2 người trước khi đâm thủng tường gara.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 17h ngày 4/11 tại cửa hiệu làm lốp Hoàng Tuyết trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Vào điểm này, chiếc xe giường nằm chở hơn 30 hành khách mang biển số Nghệ An đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Đến địa bàn xóm 5, xã Xuân Lĩnh thì bị nổ lốp sau. Tài xế đánh xe vào cửa hiệu Hoàng Tuyết cạnh đó để thay lốp.

Khi xe đang từ từ tiến vào gara thì bất ngờ chiếc xe tăng tốc tiến về phía trước, đâm trúng ông Hoàng (chủ gara) khiến nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe. Chưa chịu dừng lại, xe tiếp tục đâm tiếp vào vợ ông Hoàng và chỉ dừng lại khi tông xuyên tường, mắc kẹt ở đó.

Vụ tai nạn khiến các hành khách trên xe bị một phen thót tim. Phần đầu chiếc xe treo lơ lửng trên không. Hai nạn nhân bị thương lập tức được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, nhà chức trách huyện Nghi Xuân có mặt tìm cách đưa chiếc xe ra khỏi hiện trường. Đến hơn 20h cùng ngày, hiện trường đã được giải quyết xong.

Xe khách chở 30 người đâm xuyên tường, lơ lửng trên không ảnh 2 Phần đầu của chiếc xe treo lơ lửng.

Nhiều hành khách đi trên xe vẫn chưa hết hoảng sợ cho biết trong quá trình di chuyển từ miền Nam về, chiếc xe đã 4 lần thủng lốp.

Một cảnh sát cho biết, nguyên nhân chiếc xe đột ngột tăng tốc có thể do bị nổ bình hơi dẫn đến phanh không còn tác dụng nên gây ra tai nạn.

Theo Phạm Hòa
Theo Zing
MỚI - NÓNG