Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm

TPO - Hai người đàn ông đã thiệt mạng thương tâm khi chiếc xe hơi của họ đang đậu trong bãi thì bất ngờ rơi xuống “hố tử thần” chứa đầy nước nóng 75 độ C.
Nguồn: Daily Mail 
Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm ảnh 1

Theo Daily Mail, vụ tai nạn hi hữu xảy ra ngày 19/11 tại một bãi gửi xe ở thành phố Penza (Nga), khi mặt đất đột nhiên nứt toác, “nuốt trọn” một chiếc xe hơi cùng 2 người đàn ông ngồi trên xe xuống hố nước nóng.

Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm ảnh 2

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thi thể 2 nạn nhân được cần cẩu nâng lên từ hố nước 75 độ cùng xác chiếc xe hơi Lada Largeus.

Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm ảnh 3

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do sự cố vỡ đường ống nước nóng nằm dưới bãi đậu xe.

Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm ảnh 4

Báo giới địa phương cho biết một chiếc xe khác đã đậu ở địa điểm trên vài phút trước khi xảy ra tai nạn. Nhưng khi phát hiện mặt đất bắt đầu bốc khói, tài xế đã vội vàng lái xe đi. Ngay sau đó, chiếc xe Lada cùng 2 người đàn ông xấu số xuất hiện.

Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm ảnh 5

Ở Nga, nước nóng được dẫn bằng đường đống đến các công sở và các tòa chung cư để sưởi ấm trong mùa đông khắc nghiệt.

Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm ảnh 6

“Thật kinh hoàng. Vài phút trước bạn còn đang lái xe. Vài phút sau bạn đã chết đuối trong chiếc xe hơi ngập nước nóng”, một cư dân địa phương nói.

Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm ảnh 7

Danh tính hai nạn nhân hiện chưa được công bố. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.  

Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm ảnh 8
 
Xe hơi bị ‘hố tử thần’ nóng 75 độ C nuốt chửng, hai người chết thảm ảnh 9
 
 
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.