Xe điên gây tai nạn thảm khốc, 3 mẹ con chết thảm

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Vụ tai nạn xảy ra chiều qua (11/5)  tại địa phận xã Thái Đường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Lái xe say xỉn gây tai nạn liên hoàn, khiến 1 người bị thương, 3 mẹ con chết ngay tại chỗ.

Vào hồi 16h30 ngày 11/5, khi lưu thông ở khu vực kể trên, xe ô tô Huyndai BKS 29C 13918 do anh Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987) trú ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, (Hà Nội), đã tông vào xe máy của bà Nguyễn Thị Chinh (47 tuổi, quê Thái Đường, Ứng Hòa, Hà Nội). Cú đâm khiến xe máy văng xa, nạn nhân bị thương nhẹ.

Chưa dừng lại ở đây, chiếc xe ô tô tiếp tục lấn hết đường, lao thẳng vào một phụ nữ chở 2 con nhỏ đi xe máy BKS 29L2 – 5217, khiến cả 3 mẹ con tử vong ngay tại chỗ. 

Danh tính của các nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1980); cháu Trần Thùy Linh (SN 2007, con chị Hoa); cháu Trần Tuấn Anh (SN 2013, con chị Hoa). Cả ba mẹ con chị Hoa trú ở Thôn Thái Bình, Xã Thái Đường, Huyện Ứng Hòa (Hà Nội).

Các nhân chứng cho biết, sau khi gây tai nạn lái xe vẫn ngồi trên ca bin đóng cửa. Người dân phải cạy cửa đưa tài xế đang trong tình trạng say rượu, xuống xe.

Sau khi vụ việc tai nạn xảy ra, cơ quan công an huyện Ứng Hòa và chính quyền địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra sự việc.

Được biết, chị Nguyễn Thị Hoa hiện làm công nhân may, còn chồng chị là anh Trần Văn Bình (SN 1980) hiện là công an trại giam tỉnh Thanh Hóa. Chị Hoa cũng đang dự định tổ chức sinh nhật của cháu Trần Tuấn Anh tròn 1 tuổi nên chị đưa cả 2 con sang bà ngoại cùng thôn gần đó thì không may thì gặp tai nạn.

MỚI - NÓNG