Xe điện cháy trơ khung sắt trên cầu Rồng

Xe điện cháy trơ khung sắt trên cầu Rồng
TPO - 6h40 sáng nay (17/5), Nguyễn Danh Lập (trú quận Thanh Khê), học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy điện qua Cầu Rồng, bất ngờ chiếc xe bốc cháy.

Xe điện cháy trơ khung sắt trên cầu Rồng

> Hà Nội: Xe khách 45 chỗ cháy trơ khung

> Thêm xe Attila bốc cháy trên đường Hà Nội 

TPO - 6h40 sáng nay (17/5), Nguyễn Danh Lập (trú quận Thanh Khê), học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy điện qua Cầu Rồng, bất ngờ chiếc xe bốc cháy.

Hiện trường cháy xe
Hiện trường cháy xe.
 

Thời điểm này, Lập đang trên đường đến trường ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng), khi lưu thông trên Cầu Rồng, chiếc xe máy điện hiệu ECCO chết máy nên Lập dừng lại kiểm tra.

Đột nhiên, tia lửa điện phát ra từ phía bình ắc quy dưới gầm, nhanh chóng bén lửa vào các bộ phận xe và bốc cháy ngùn ngụt.

Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng điều một xe cứu hỏa đến hiện trường, khống chế ngọn lửa nhưng toàn bộ phần nhựa của xe bị thiêu rụi, trơ lại khung sắt.

Chiếc xe máy điện bị cháy trơ khung
Chiếc xe máy điện bị cháy trơ khung.
 

Theo ông Nguyễn Hùng Linh, bố em Lập, xe máy điện này được gia đình mua cách đây 2 năm với giá gần chục triệu đồng tại cơ sở trên đường Lê Duẩn.

Bình điện 4 cục này được ông Linh thay cách đây chưa đầy năm, thỉnh thoảng vẫn trục trặc, hư hỏng. Đặc biệt, mấy tháng nay, bình định xạc lâu, khó đầy, hay bị nóng.

“Rất có thể do tình trạng này, bình điện làm nóng hệ thống dây điện, phát hỏa”, ông Linh nói. Cơ quan chức năng cũng nhận định ban đầu, xe bị cháy do chập điện từ bình ắc quy.

Nguyễn Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG