Xe đầu kéo tông xe khách trên đèo Mimosa, 7 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do không làm chủ được tốc độ trong lúc xuống đèo, tài xế xe đầu kéo đã lấn sang bên kia làn đường, tông vào phần hông xe khách khiến 7 người bị thương, 2 chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng.
Xe đầu kéo tông xe khách trên đèo Mimosa, 7 người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ tại nạn

Khoảng 11 giờ 30’ ngày 15/4, tài xế Nguyễn Sĩ Bảo (32 tuổi, ngụ Khánh Hòa) điều khiển xe đầu kéo mang biển số 35R-012.10 chở gạch men đổ đèo Mimosa (thuộc quốc lộ 20) theo hướng Đà Lạt đi Đức Trọng (Lâm Đồng).

Đến đoạn Km 228 +400, xe đầu kéo không làm chủ tốc độ, lấn sang bên trái đường, tông vào hông xe khách 16 chỗ đang lưu thông theo chiều ngược lại, do tài xế Trần Quốc Lợi (51 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) điều khiển. Cú tông xe quá mạnh khiến xe đầu kéo lật nghiêng, xe 16 chỗ bị đẩy dạt vào lề đường.

Xe đầu kéo tông xe khách trên đèo Mimosa, 7 người bị thương ảnh 2

Xe đầu kéo lật nghiêng trên đèo Mimosa

Tài xế và 5 người khác trên xe khách đều bị thương, được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tài xế xe đầu kéo bị thương nhẹ.

Đầu và thân xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nặng, cửa kính bên hông gần như vỡ nát hoàn toàn. Khoảng 35 tấn gạch men lát nền từ xe đầu kéo bị đổ xuống bên đường, hầu như vỡ nát.

Xe đầu kéo tông xe khách trên đèo Mimosa, 7 người bị thương ảnh 3

Gạch men bị đổ xuống đường, vỡ nát

Tổ Cảnh sát giao thông chốt Prenn, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP Đà Lạt phân luồng giao thông; ghi nhận hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, trong lúc xuống đèo, tài xế xe đầu kéo không làm chủ được tốc độ, lấn sang bên kia làn đường, tông xe khách.

Xe đầu kéo tông xe khách trên đèo Mimosa, 7 người bị thương ảnh 4

2 xe hư hỏng nặng

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG