Xe cứu thương đâm gãy 3 cột điện cao thế trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chiếc xe cứu thương lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc – Nam, đã tông gãy 3 cột điện cao thế thuộc phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, khiến gần 800 khách hàng bị mất điện.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 6/11, xe cứu thương mang BKS 51B1-28770 do tài xế Nguyễn Hoàng Anh, 27 tuổi, trú ở tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam, trên xe chở 3 người. Khi đến địa phận phường Quảng Thuận, chiếc xe mất lái tông vào cột điện cao thế ven đường.

Xe cứu thương đâm gãy 3 cột điện cao thế trong đêm ảnh 1

Phần đầu chiếc xe cứu thương biến dạng, còn cột điện cao thế thì bị gãy

Vụ va chạm làm gãy 3 cột điện cao thế liên tiếp và bung dây điện tại khu vực trạm biến áp 110kV Ba Đồn. Xe cứu thương bị hỏng nặng, phần đầu biến dạng. Sự cố này gây mất điện tại 5 trạm biến áp cấp điện cho 753 người dân trong khu vực. Vụ va chạm cũng làm tài xế xe cứu thương bị gãy chân, 2 người đi cùng bị thương nhẹ.

Xe cứu thương đâm gãy 3 cột điện cao thế trong đêm ảnh 2

Ngay trong đêm Điện lực Quảng Trạch đã huy động lực lượng khắc phục sự cố

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Điện lực Quảng Trạch đã bố trí nhân lực và phương tiện khắc phục sự cố xuyên đêm, dự kiến đến 17 giờ chiều nay (7/11), người dân tại khu vực xảy ra sự cố sẽ được cấp điện trở lại.

Xe cứu thương đâm gãy 3 cột điện cao thế trong đêm ảnh 3

Dự kiến đến 17 giờ chiều nay mới có điện trở lại

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG