Xe con nhập từ Đức tăng đột biến

Xe Audi nhập khẩu từ Đức. Ảnh minh họa của: Tuấn Nguyễn
Xe Audi nhập khẩu từ Đức. Ảnh minh họa của: Tuấn Nguyễn
TPO - Trong số 97 xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam tuần qua, chiếm đa số là xe Đức, với 45 chiếc.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tuần qua (từ 11 đến 17/5), cả nước chỉ có 231 xe ô tô đăng ký nhập khẩu, tổng trị giá kim ngạch 10,2 triệu USD. Số xe nhập giảm mạnh so với tuần trước cả về lượng và trị giá (746 xe, tổng trị giá kim ngạch 21,6 triệu USD).

Trong số 231 xe nhập khẩu chiếm đa số là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống (chiếm 42%) với 97 chiếc, tổng trị giá 2,5 triệu USD. Số xe này đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cảng TP.HCM.

Xét về xuất xứ, xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập đợt này chủ yếu đến từ Đức (45 chiếc) và Thái Lan (40 chiếc).

Ngoài xe con, tuần qua cũng có tới 82 ô tô tải được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá gần 1,5 triệu USD. Xe xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan, nhập qua khu vực cảng TP.HCM và Hải Phòng.

Tuần qua, cả nước cũng có 52 ô tô chuyên dụng đăng ký tờ khai nhập khẩu với trị giá khai báo 6,23 triệu USD. Trong đó, xe Thái Lan 25 chiếc, xe Hàn Quốc 12 chiếc, từ Trung Quốc 7 chiếc, còn lại xuất xứ từ Nhật Bản, Pháp, Australia, Italia và Nga.

Ngoài ô tô nguyên chiếc, cả nước chi 41,27 triệu USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô các loại. Nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan (12,7 triệu USD); Trung Quốc (6,78 triệu USD); Nhật Bản (6,45 triệu USD); Hàn Quốc (4,66 triệu USD); Đức (4,19 triệu USD).

Tính chung, 5 thị trường trên chiếm tỷ trọng tới 84% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước.

MỚI - NÓNG