Xe con nát bét đầu sau cú tông ngang xe khách

Khi đi qua ngã tư giao nhau giữa QL46 và đường tránh TP Vinh, địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), một chiếc ô tô con 4 chỗ ngồi đã lao thẳng vào hông xe khách giường nằm vào trưa nay (18/7).

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời gian trên, chiếc xe con 4 chỗ ngồi mang BKS 37S-0022 do ông Nguyễn Đình Hùng (SN 1962, trú tại phường Thu Thủy, TX Cửa Lò, Nghệ An) lưu thông trên QL46 hướng Nam Đàn - TP Vinh với tốc độ nhanh.

Khi đến đến ngã tư giao nhau với tuyến tránh TP Vinh (địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) thì bất ngờ đâm ngang xe khách giường nằm chạy tuyến Bắc Giang - Đắk Lắk mang BKS 47B-010.20 do tài xế Đinh Xuân Mạnh (SN 1980, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Xe con nát bét đầu sau cú tông ngang xe khách ảnh 1

Phần hông bên phải xe khách giường nằm bị bóp méo

Xe con nát bét đầu sau cú tông ngang xe khách ảnh 2 Chiếc xe 4 chỗ ngồi nát bét phần đầu, nhiều vệt dầu loang lổ trên mặt đường

Cú đâm mạnh khiến chiếc ô tô 4 chỗ ngồi bật trở lại. Chiếc xe khách giường nằm tiếp tục chạy thêm khoảng 100 mét nữa mới dừng lại. Hiện trường vụ tai nạn, phần đầu chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Phần hông bên phải chiếc xe khách giường nằm cũng bị bóp méo.

Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên ô tô 4 chỗ ngồi là bà Nguyễn Thị Hà (SN 1962, vợ ông Hùng) và ông Nguyễn Đình Yên (anh trai bà Hà) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Hùng - lái xe con may mắn chỉ bị thương nhẹ do túi khí bung ra kịp thời. Toàn bộ hơn 30 hành khách trên xe giường nằm không ai bị thương nhưng bị một phen hú vía.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Dân trí, trung tá Hồ Hùng Cường - Đội phó Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên - cho biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn là một “điểm đen” về tai nạn giao thông khi hai tuyến đường mới được mở rộng, nâng cấp nhưng chưa được lắp biển cảnh báo, đèn tín hiệu giao thông. Mặc dù lực lượng CSGT Công an huyện Hưng Nguyên nhiều lần kiến nghị lên cấp trên và đơn vị thi công lắp đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Xe con nát bét đầu sau cú tông ngang xe khách ảnh 3

Nhiều hành khách trên xe khách giường nằm được một phen hú vía

Xe con nát bét đầu sau cú tông ngang xe khách ảnh 4

Người dân xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) ám ảnh về điểm đen TNGT chưa được lắp biển báo, đèn tín hiệu giao thông

Đến 15h cùng ngày, xe cứu hộ giao thông đưa chiếc ô tô con ra khỏi hiện trường. Các hành khách trên xe khách giường nằm được chuyển sang chiếc xe khác để tiếp tục hành trình.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

*Cùng ngày, vào lúc khoảng 13h ngày 18/7, trên QL1A tuyến tránh thành phố Thanh Hóa, một vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy đã xảy ra khiến một người tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân là người đàn ông chưa rõ danh tính, trú tại xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa.

Xe con nát bét đầu sau cú tông ngang xe khách ảnh 5 Hiện trường vụ tai nạn

Theo những người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, người đàn ông gặp nạn điều khiển chiếc xe máy mang BKS 17F2 - 5876 lưu thông trên QL 1A, khi đến ngã tư giao nhau giữa QL1A với đường dân sinh, người đàn ông này bị chiếc xe khách của nhà xe Cảnh Dũng, mang BKS 37B-102.13 lưu thông hướng Bắc - Nam tông vào.

Sau cú tông mạnh, người đàn ông điều khiển xe máy đã bị văng ra khỏi xe, tử vong ngay tại chỗ. Nhận được tin báo, Đội CSGT, Công an TP Thanh Hóa đã có mặt để ghi nhận hiện trường, đồng thời điều tra làm nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.