Xe bưu điện tông hai anh em nhập viện

 Chiếc xe đạp và hai học sinh bị ô tô hất văng xa 10 mét, va mạnh vào tường hộ lan Quốc lộ 1A.
Chiếc xe đạp và hai học sinh bị ô tô hất văng xa 10 mét, va mạnh vào tường hộ lan Quốc lộ 1A.
TPO - Trên đường đèo nhau đến trường, hai anh trú tại xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị ô tô tải chở thư báo của bưu điện tông, hất văng xa gần 10 mét, gây chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ 30 sáng nay (7/5), tại vị trí Km 867 thuộc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Lộc Trì - huyện Phú Lộc.

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm trên, cháu Cái Quốc Trường (học sinh lớp 8/2 Trường THCS Lộc Trì) đi xe đạp, đèo em gái là Cái Thị Mỹ Linh (học sinh lớp 4/4 Trường Tiểu học Lộc Trì 1) đến lớp.

Khi còn cách trường Tiểu học Lộc Trì 1 khoảng 100 mét, Trường dừng xe chuẩn bị qua đường.

Lúc này, ô tô tải chở thư báo chạy cùng chiều hướng Đà Nẵng - Huế mang biển số 43S-5762 (thuộc Bưu điện Đà Nẵng, chưa rõ người lái) bất ngờ tông thẳng vào phía sau hai học sinh.

Xe bưu điện tông hai anh em nhập viện ảnh 1


Ô tô chở thư báo gây tai nạn tại hiện trường.

Cú đâm mạnh làm Trường, Linh và xe đạp bị văng xa về phía trước khoảng 10 mét, trúng phải tường hộ lan bằng sắt bảo vệ quốc lộ, gây thương tích nặng.

Riêng cháu Cái Thị Mỹ Linh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Bố mẹ hai cháu Trường và Linh đều làm nông, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.

Được biết, ngày 28/4, cũng tại đoạn đường này từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp của hai học Trường THCS Lộc Trì, làm cả hai cháu bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan công an điều tra, làm rõ.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.