Xe biển xanh bỏ chạy sau khi đâm chết người

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Theo Công an TX Hương Trà, Thừa Thiên-Huế, liên quan đến vụ tai nạn làm chết người, tài xế xe của Tổng cục 4, Bộ Công an khai nhận do trời tối nên không phát hiện vụ việc trên đã cho xe chạy thẳng.

Khoảng 20 giờ 30 tối 1/6, tại km 815+400, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Hương Chữ (TX Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Theo điều tra ban đầu của Công an TX Huơng Trà, vào thời điểm trên, Trần Công Tam (27 tuổi, trú Đồng Lâm, Quảng Vinh, Quảng Điền) điều khiển xe máy BKS 75H1- 032.48 chạy hướng Nam-Bắc.

Khi đến địa điểm trên, Tam cho xe vượt xe tải BKS 80B- 2460 (do tài xế Phan Thành Trung, 32 tuổi, đang công tác tại H52, Tổng cục 4, Bộ Công an) điều khiển chạy cùng chiều.

Do lấn đường về phía bên trái và cùng lúc với xe máy mang biển kiểm soát 75K7- 5328 do Trần Văn Phương (21 tuổi, trú Phú Dương, Phú Vang) chạy ngược chiều lao lên nên xảy ra va quẹt và cả 2 xe máy cùng người điều khiển ngã ra đường.

Đúng vào thời điểm trên, xe tải BKS 80B- 2460 lao đến va quẹt vào hai chiếc xe máy trên cùng 2 người điều khiển. Hậu quả, Trần Công Tam chết tại chỗ, Trần Văn Phương bị đa chấn thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; 2 xe máy hư hỏng nặng.

Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe 80B- 2460 vẫn tiếp tục điều khiển xe đi khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an TX Hương Trà đã huy động lực lượng đuổi theo và yêu cầu tài xế Trung đưa xe về trụ sở Công an TX Hương Trà tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Công an TX Hương Trà, tài xế Trung khai nhận do trời tối, không phát hiện vụ việc trên nên cho xe chạy thẳng cho đến khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe?

Vụ việc đang được Công an TX Hương Trà tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG