Xây lò mổ đầu nguồn nước, cạnh chùa cổ

Khu giết mổ tập trung sắp được triển khai ở đầu nguồn nước và ngôi chùa
Khu giết mổ tập trung sắp được triển khai ở đầu nguồn nước và ngôi chùa
TP - Người dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang bất an và có những phản ứng tiêu cực khi hay tin một lò mổ gia súc, gia cầm quy mô lớn sắp được xây dựng ngay đầu nguồn nước và cạnh ngôi chùa cổ gần 600 năm tuổi.  

Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Trạch, khu lò mổ heo, gà tập trung do HTX Hiền Nguyên làm chủ đầu tư hơn 10 tỷ đồng, trong đó có 3 tỷ đồng do Nhà nước hỗ trợ. Khu lò mổ này có diện tích hơn 5.000m2, khi hoàn thành có công suất giết mổ 200 con heo và 2.000 con gà mỗi ngày, đã được các cấp, các ngành chức năng phê duyêt. Dự án được quy hoạch từ hơn 2 năm nay và đang chuẩn bị xây dựng.

Điều đáng nói, khu lò mổ này lại nằm đầu nguồn nước của thôn Quyết Thắng khiến người dân bất an vì sợ ô nhiễm nguồn nước; mùi phân, mùi xú uế sau giết mổ ảnh hưởng tới khu dân cư. “Lò mổ phải đặt cách xa nguồn nước, cách xa khu dân cư để tránh ô nhiễm môi trường, nhưng UBND xã rồi huyện lại phê duyệt ngay đúng đầu nguồn nước thì về tương lai lâu dài không phù hợp với cộng đồng dân cư. Do đó, cơ quan chức năng cần nghiên cứu đưa lò mổ đặt chỗ khác, không thể đặt đúng đầu nguồn nước từ trên núi đổ về được”, ông Lưu Văn Thanh, một người dân thôn Quyết Thắng cho biết.

Xây lò mổ đầu nguồn nước, cạnh chùa cổ ảnh 1  

Theo người dân phản ánh, HTX Hiền Nguyên đã không lấy ý kiến nhân dân thôn Quyết Thắng khi triển khai dự án lò mổ gia súc gia cầm. Ông Nguyễn Văn Rạn, cựu trưởng thôn Quyết Thắng cho biết: “Năm 2018 khi tôi đang làm trưởng thôn, chỉ thấy thông báo về dự án mà không có kế hoạch họp dân lấy ý kiến. Hiện tại, dự án chuẩn bị khởi công dân mới biết”.

Gần chùa cổ

Không chỉ nằm đầu nguồn nước, dự án lò giết mổ này cách chùa Quan Âm Cổ Tự chừng 500 mét, khiến nhà chùa cũng như phật tử lo lắng, bất an về vấn đề tâm linh. Thầy Thích Nguyên Tâm, Trụ trì Quan Âm Cổ Tự cho biết: Mỗi tháng nhà chùa tổ chức 2 khóa tu (ngày 1 và ngày 15 âm lịch), hàng ngàn phật tử và người dân từ khắp nơi đổ về tu tập và cầu an. Nếu lò giết mổ gia súc xây dựng và đi vào hoạt động sẽ rất phản cảm.

“Từ 3 đến 5 giờ sáng, khi các sư thầy, phật tử tụng kinh chắc hẳn cũng là lúc lò giết mổ gia súc, gia cầm đi vào hoạt động. Khi tâm đang hướng về Phật mà cứ văng vẳng tiếng “chúng sinh” ai oán bên tai thì không nên chút nào, động đến lòng trắc ẩn, phổ độ từ bi của Phật giáo và rất phản cảm. Khi đó, các thầy và người dân dường như không còn tâm trạng hướng phật nữa…”, thầy Tâm bày tỏ.

Theo sư trụ trì Thích Nguyên Tâm, Quan Âm Cổ Tự là một trong năm ngôi chùa cổ của Việt Nam còn sót lại sau chiến tranh. Chùa được xây dựng từ thời Hồng Đức, đời vua Lê Thánh Tông vào năm 1473. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân xã Thanh Trạch và các vùng lân cận từ xưa đến nay.

Là một cựu lãnh đạo thôn Quyết Thắng, ông Nguyễn Văn Rạn bày tỏ mong muốn: “Người dân bức xúc bởi họ lo ngại về sức khỏe, ô nhiễm môi trường sống. Phía nhà chùa thì các sư thầy cũng như phật tử lo lắng sẽ ảnh hưởng tâm linh. Chúng tôi mong cấp trên sớm di dời dự án sang địa điểm khác để người dân an tâm". 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: Huyện sẽ yêu cầu đại diện UBND xã đối thoại với người dân, nếu người dân đồng thuận thì dự án thực hiện, không đồng thuận thì tìm địa điểm mới.

MỚI - NÓNG