Xây dựng mã số cá nhân cho công dân

Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng mã số cho công dân Ảnh: chinhphu.vn
Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng mã số cho công dân Ảnh: chinhphu.vn
TP - Ngày 2-6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

> Xuất hiện dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ tư pháp, cán bộ hộ tịch cấp xã, phường. Đồng thời Phó Thủ tướng chỉ ra những bất cập, hạn chế của công tác hộ tịch như công tác thể chế còn chấp vá, tác nghiệp thủ công, cán bộ thiếu chuyên nghiệp lại hay thay đổi, cơ chế đăng ký, quản lý hộ tịch chưa theo kịp sự phát triển của đất nước.

“Việc quản lý hộ tịch liên quan đến mỗi công dân, cần xây dựng một thiết chế quản lý tốt. Tôi đề nghị cần xây dựng mã số cá nhân cho công dân. Việc đăng ký, quản lý hộ tịch phải chính xác, tập trung, thu gọn đầu mối, ổn định chức danh dối với cán bộ hộ tịch tư pháp. Cần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, giảm chi phí và thủ tục, tạo không khí thuận lợi, thân thiện đối với người dân”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo tổng kết công tác đăng ký quản lý hộ tịch, thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết, công tác hộ tịch ngày càng đi vào nền nếp, khẳng định vai trò trong quản lý nhà nước và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân.

Cả nước đang lưu gần 1,5 triệu quyển sổ các loại (Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn và Sổ đăng ký khai tử) và gần 54 triệu dữ liệu đăng ký trong các sổ lưu này.

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cũng cho hay, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch hiện nay đã bộc lộ hạn chế về thể chế do có quá nhiều văn bản cùng điều chỉnh trong lĩnh vực hộ tịch, tạo nên độ phức tạp, gây khó khăn cho cơ quan hộ tịch và người dân khi áp dụng.

Hiện tại còn tình trạng đăng ký không kịp thời, chưa đầy đủ và thiếu chính xác. Dữ liệu hộ tịch của cá nhân bị phân tán. Đăng ký quá hạn, đăng ký lại còn chiếm tỷ lệ tương đối cao. Mức độ áp dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác hộ tịch, Thứ trưởng Tụng cho biết, Bộ Tư pháp đang tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch, tiến tới xây dựng chức danh Hộ tịch viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, phân cấp hợp lý giữa đăng ký và quản lý hộ tịch…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG