Xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ NN&PTNT cùng các địa phương, trong đó có Đắk Lắk cần cơ cấu lại nông nghiệp và ngành cà phê; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch.

Tối 10/3, tại Quảng trường 10/3 (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023 chính thức khai mạc.

Với chủ đề “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới”, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại lễ hội lần này, bên cạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm còn có hoạt động xúc tiến thương mại nhằm nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm cà phê. Đặc biệt là sự tiếp nối những thành công, chú trọng phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản Việt Nam, với quyết tâm đưa Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trở thành “điểm đến của cà phê thế giới”.

Xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu khai mạc tối 10/3

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk hy vọng, trong những ngày tham dự lễ hội, du khách sẽ có những phút giây trải nghiệm thú vị, được đắm mình trong hương sắc cà phê, hòa mình vào những lễ hội truyền thống độc đáo trong thời khắc đẹp nhất của tháng ba Tây Nguyên.

"Tỉnh Đắk Lắk luôn sẵn sàng “kết duyên lành” với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, để những ý tưởng, dự án đầu tư sớm trở thành hiện thực trên vùng đất bazan chan chứa tình người", ông Nghị nhấn mạnh.

Xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch ảnh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương ghi nhận thành tích đạt được về kinh tế-xã hội trong thời gian qua của tỉnh Đắk Lắk.

Theo Phó Thủ tướng, Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình, phấn đấu vươn lên thành địa phương phát triển, giàu mạnh, có nhiều đặc sản. Đặc biệt sản phẩm nông nghiệp cà phê của tỉnh này trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng khu vực và thế giới.

Xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch ảnh 3

Lễ hội cà phê năm nay có chủ đề “Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới”

Với sự chủ động, sáng tạo nhằm thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp của các địa phương, trong đó có Đắk Lắk, nông sản nói chung và cà phê nói riêng ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng, thương hiệu vững chắc trên thị trường trong nước và thế giới.

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, mặc dù đã đạt được những thành quả, tuy nhiên ngành cà phê Việt Nam vẫn đối mặt với những thách thức lớn. Trong thời gian tới, để phát triển bền vững ngành cà phê, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương cơ cấu lại nông nghiệp và ngành cà phê; tái canh cây cà phê đi tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại gắn với bảo quản chế biến sâu; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch, đẩy mạnh khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất.

Xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch ảnh 4

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch ảnh 5

Lễ hội nhằm mục đích tôn vinh những người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, song song với nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác xây dựng thương hiệu phải được chú trọng và quan tâm hơn nữa; phải xây dựng chiến lược quảng bá, định vị thương hiệu phù hợp với năng lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, để nâng tầm giá trị và đặc trưng của nông sản Việt Nam, nâng cao đời sống của người nông dân, đòi hỏi phải có sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân…

Xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch ảnh 6

Lễ hội xây dựng hình ảnh giàu bản sắc, năng động, thân thiện, mến khách về tỉnh Đắk Lắk.

Tại đêm khai mạc, đại biểu, du khách, bà con nhân dân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc với 3 nội dung: Hương hoa Đại ngàn – Lan tỏa năm châu; Văn hóa cà phê – kết tinh hội nhập; và Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới.

Xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch ảnh 7

Hàng nghìn người dân tham dự lễ khai mạc

MỚI - NÓNG