Malaysia

Xây cầu vượt, công nhân phát hiện trăn 'khủng' dài 8m

Lực lượng dân phòng Malaysia cho biết bắt được con trăn dài 8 mét. Ảnh: Guardian.
Lực lượng dân phòng Malaysia cho biết bắt được con trăn dài 8 mét. Ảnh: Guardian.
Nhận được tin báo, lực lượng dân phòng đã tới hiện trường và phải mất tới nửa tiếng mới bẫy được con trăn khổng lồ dài 8m, nặng 250kg.

Theo Guardian, con trăn khổng lồ được phát hiện ở một công trường xây dựng thuộc loài trăn gấm (Python reticulatus). Loài này thường sinh sống ở Đông Nam Á và được coi là loài trăn dài nhất thế giới. 

Con trăn bị phát hiện tại địa điểm xây cầu vượt ở Paya Terubong, một huyện đảo được coi là thiên đường du lịch thuộc bang Penang, vùng bờ biển tây bắc Malaysia. 

Herme Herisyam, đại diện lực lượng dân phòng Malaysia, đơn vị bắt được con trăn cho biết, công nhân ở đây đã gọi họ hôm 7/4 và phải mất 30 phút mới bẫy được con vật.

"Nó dài 8 mét, nặng khoảng 250 kg", Herme cho biết.

Kỷ lục về con trăn dài nhất thế giới gần nhất được tổ chức Guinness công nhận thuộc về Medusa, cũng là một con trăn gấm, sống ở Missouri, Mỹ. Nó dài 7,67 mét, nặng khoảng 158,8 kg và từ năm 2011 đến nay, vẫn giữ vững danh hiệu này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.