Xác minh cô hiệu phó túm tóc dập đầu học sinh vào tường

Xác minh cô hiệu phó túm tóc dập đầu học sinh vào tường
TPO - “Sáng 7/11, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo UBND xã An Hồng làm việc với Ban giám hiệu, Công đoàn Trường THCS An Hồng làm rõ có hay không việc cô hiệu phó túm tóc đập đầu học sinh vào tường”. Ông Lê Văn Cường Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP. Hải Phòng cho biết.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh việc một học sinh bị cô hiệu phó dập đầu vào tường xảy ra trên địa bàn, đại diện UBND huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã trực tiếp đến trường để xác minh sự việc.

Theo đó, vào sáng 3/11, khi học sinh V. V. Đ vẽ bậy lên tường, cô giáo chủ nhiệm đã gọi báo cho cô hiệu phó. Cô hiệu phó có tới gọi em Đ. hỏi việc em vẽ bậy lên tường. Học sinh này đã có thái độ không đúng mực, buông lời chửi cô hiệu phó. Cô hiệu phó bức xúc đã lấy tay dúi vào đầu học sinh. Sau đó Đ. lấy tay vò đầu, la hét và đập đầu vào tường. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và giáo viên.

Xác minh cô hiệu phó túm tóc dập đầu học sinh vào tường ảnh 1 Đầu học sinh V. V. Đ có nhiều vết bầm được cho là bị cô hiệu phó gây ra.

Trao đổi với ông Lê Văn Cường Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng: sau khi tiến hành xác minh, cơ quan chức năng của huyện xác định V. V. Đ là học sinh cá biệt, đã chửi cô hiệu phó khi bị cô nhắc nhở.

Theo ông Cường, đại diện nhà trường đã gặp gỡ với gia đình học sinh. Gia đình em Đức đã xin lỗi thầy cô giáo trong nhà trường về thái độ không đúng mực của con mình. Cô hiệu phó cũng đã có lời xin lỗi đối với gia đình em Đ.

Ông Cường cho hay qua xác minh, V.  V. Đ là học sinh cá biệt, đã nhiều lần chửi bới, xúc phạm các thầy cô giáo trong trường. Bản thân lớp trưởng và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đã có đơn đề nghị nhà trường xem xét cho học sinh này nghỉ học để không ảnh hưởng tới những học sinh khác.

"Sau khi tiến hành xác minh sự việc, UBND huyện đã có quan điểm chỉ đạo nhà trường cần điều chỉnh phương pháp giáo dục đối với em Đ. Cụ thể, theo gia đình em Đ. bị căn bệnh về não, dễ ức chế không kiểm soát được hành vi nên cần có biện pháp giáo dục nhẹ nhàng, động viên, giúp đỡ cho học sinh này tiến bộ" - ông Cường cho hay.

Xác minh cô hiệu phó túm tóc dập đầu học sinh vào tường ảnh 2 Trường THCS An Hồng, nơi xảy ra rự việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh và thông tin một học sinh (lớp 9C Trường THCS An Hồng, huyện An Dương) bị cô hiệu phó của trường túm tóc đập vào tường tạo ra những vết bầm đỏ.

Theo thông tin, cuối tiết 3 buổi học sáng 3/11, trong giờ học văn, em Đ. bị cô hiệu phó Phạm Thị H. gọi ra nói “em vẽ bậy lên tường của lớp”. Em Đ. nói không vẽ thì bị cô H. túm tóc đập đầu vào tường. Đ. ức quá văng tục và bị cô cốc năm cái vào đầu. Sau đó, Đ. được đưa ra phòng bảo vệ của trường ngồi đến hết tiết 5 thì về.

Theo gia đình, cách đây vài tháng em Đ. được phát hiện mắc chứng sóng từ trường trong não, khi có chuyện ức chế em không kiểm soát được hành vi của mình. Gia đình đã thông tin tới cô giáo về tình trạng bệnh tình của Đ. để nhà trường phối hợp kèm cặp giúp.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.