Xác định danh tính hai thi thể trong vụ cháy trên đường La Thành

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực xảy ra cháy.
Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực xảy ra cháy.
TPO - Ngày 24/9, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định AND và xác định được danh tính hai nạn nhân trong vụ cháy trên đường La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo đó, kết quả AND cho thấy hai nạn nhân tử vong chính là vợ chồng anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và vợ là Hà Thị Lành (SN 1977, cùng trú tại phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) được phát hiện ngày 21/9 vừa qua.

Trong chiều 24/9, cơ quan chức năng đã thông báo kết quả giám định AND đến gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 17h58 ngày 17/9, một đám cháy lớn bùng phát tại khu vực đường La Thành gần bệnh Viện Nhi. Đám cháy sau đó lan nhanh ra các nhà ở mặt đường Đê La Thành. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, có 19 căn nhà bị cháy, gồm 31 hộ với 99 nhân khẩu chịu thiệt hại từ vụ hỏa hoạn.

Theo cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cháy là do chập điện, điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại tổ 15, cụm 5, phường Ngọc Khánh).

Ngày 21/9, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trên đường La Thành, cơ quan công an phát hiện 2 thi thể người lớn (1 nam, 1 nữ) tại khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947). Nguyên nhân bước đầu xác định nạn nhân tử vong là do ngạt khói.

Ngoài ra, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện có một bệnh nhi 3 ngày không liên lạc với gia đình. Bệnh viện đã cùng công an quận Ba Đình liên lạc tới người nhà bệnh nhân ở Phú Thọ. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm AND để xác định danh tính của các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.