Xác định 3 đội tuyển bị loại sớm ở giải bóng đá U23 châu Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng giải bóng đá U23 châu Á 2022, 3 đội tuyển đã chính thức bị loại sớm, bao gồm U23 Kuwait, U23 Malaysia và U23 Tajikistan.
Xác định 3 đội tuyển bị loại sớm ở giải bóng đá U23 châu Á 2022 ảnh 1

U23 Malaysia thua tổng tỷ số 1-7 sau 2 trận đã đấu. Ảnh: AFC

Hôm qua, lượt trận thứ 2 của vòng bảng giải U23 châu Á 2022 đã khép lại với trận thua 1-3 của U23 Tajikistan trước U23 UAE. Với kết quả này, U23 Tajikistan trở thành đội thứ 3 chính thức bị loại sớm tại giải đấu năm nay.

Sau 2 trận đã đấu, U23 Tajikistan toàn thua và đứng bét bảng D, kém U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản 4 điểm. Ngay cả khi thắng U23 Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng, U23 Tajikistan cũng không thể vượt lên nhóm 2 đội đầu bảng.

Trước đó, U23 Kuwait ở bảng B là đội đầu tiên bị loại sau thất bại tối thiểu 0-1 trước U23 Jordan. U23 Kuwait kém U23 Australia và U23 Jordan 4 điểm trong khi chỉ còn 1 trận chưa đấu.

Tương tự như vậy, U23 Malaysia ở bảng C cũng chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua trước U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan. Ở trận cuối cùng, U23 Malaysia sẽ gặp U23 Việt Nam vào lúc 20h00 ngày 8/6. Đây là trận đấu mang tính thủ tục với “Hổ Mã Lai” nhưng là trận buộc phải thắng của U23 Việt Nam.

Bảng duy nhất chưa có đội tuyển nào bị loại là bảng A. Ở bảng này, đội chủ nhà U23 Uzbekistan đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng sau 2 trận thắng trước U23 Turkmenistan và U23 Qatar. Hiện tại, U23 Turkmenistan đang có 3 điểm và có quyền tự quyết vé đi tiếp. Trong khi đó, U23 Iran và U23 Qatar chỉ có 1 điểm và còn rất ít cơ hội vượt qua vòng bảng.

Xác định 3 đội tuyển bị loại sớm ở giải bóng đá U23 châu Á 2022 ảnh 2

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2022 mới nhất.

MỚI - NÓNG