Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và kỳ Olympic đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
TP - Xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh là đại diện duy nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản). Kỳ Thế vận hội tại đất nước mặt trời mọc chính là một trong những lần thi đấu nhiều ý nghĩa nhất cho riêng xạ thủ mang quân hàm đại tá tại Trung tâm Thể dục-Thể thao Quân đội (thuộc Bộ Quốc phòng).

Dự Olympic với vị thế nhà vô địch

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và kỳ Olympic đặc biệt ảnh 1

Hoàng Xuân Vinh và tấm HCV Olympic lịch sử của thể thao Việt Nam.

Lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao Việt Nam dự một kỳ Olympic mà có 1 nhà vô địch trong thành phần đoàn. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang là đương kim vô địch Olympic nội dung 10m súng ngắn nam sau khi đăng quang tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) năm 2016. Tính đến bây giờ, thành tích HCV của Hoàng Xuân Vinh vẫn là kết quả cao nhất mà thể thao chúng ta từng có được tại một kỳ Thế vận hội.

Hiện tại, Hoàng Xuân Vinh đã có mặt tại Tokyo (Nhật Bản) để bảo vệ “ngôi vương” nội dung 10m súng ngắn nam với 35 xạ thủ còn lại thuộc đội tuyển bắn súng các quốc gia dự Olympic Tokyo 2020.

Ngay khi biết mình được ban huấn luyện lựa chọn là đại diện của bắn súng Việt Nam tranh tài tại Nhật Bản, Hoàng Xuân Vinh đã tập trung kỹ càng cho tập luyện. Trong sự điềm tĩnh ở tuổi đời U50 (năm nay Xuân Vinh đã 47 tuổi) và hơn 20 năm kinh nghiệm tập luyện, thi đấu với bắn súng thể thao, thông số chuyên môn trong quá trình chuẩn bị của xạ thủ này được chuyên gia Park Chung-gun đánh giá tốt.

Tại buổi tiễn đoàn lên đường đi Olympic Tokyo 2020 ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), chuyên gia Park Chung-gun đã có những chia sẻ ngắn gọn rằng “chúng tôi sẽ thực hiện tốt nhất mục tiêu đề ra và VĐV như Vinh là người có bản lĩnh để chiến thắng khó khăn”. Thi đấu với vị thế là nhà vô địch, Hoàng Xuân Vinh vừa tự hào nhưng song hành có áp lực không nhỏ cho bản thân. Vì thế, để tránh sự xao nhãng ở chuyên môn, xạ thủ này đã ít xuất hiện trước truyền thông và dồn toàn sức cho cuộc đấu ở Tokyo lần này.

Tiếng súng sẽ không có khán giả

Được tham dự Olympic Tokyo 2020, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đi vào lịch sử bắn súng Việt Nam nói riêng với tư cách là VĐV dự 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp. Ngoài giải đấu năm nay, Xuân Vinh từng giành suất chính thức dự các kỳ Olympic London (Anh) năm 2012 và Olympic Rio de Janeiro (Brazil) năm 2016. Trong lần thi đấu đầy đặc biệt này, do ảnh hưởng của COVID-19, các khán đài sẽ không có khán giả. Tiếng súng đạn và khói thuốc súng hay những khoảnh khắc vui, buồn trong thi đấu sẽ chỉ được các xạ thủ và HLV chứng kiến mà thiếu đi tiếng cổ vũ hò reo của khán giả.

Tại Olympic Rio de Janeiro năm 2016, thể thức thi đấu mới của nội dung 10m súng ngắn hơi đã được áp dụng tại lượt chung kết bằng đấu loại trực tiếp, thông qua việc xạ thủ sẽ dừng cuộc chơi nếu đứng vị trí thấp nhất sau từng đợt bắn. Đồng thời, khán giả được cho phép cổ vũ khi VĐV thi đấu. Với Olympic năm nay không có khán giả, không gian của trường bắn sẽ yên tĩnh hơn. Là người trải qua không ít giải đấu đủ cấp độ từ trong nước đến quốc tế, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chắc chắn không bỡ ngỡ điều này.

Theo lịch thi đấu, Hoàng Xuân Vinh sẽ rõ sự thành bại của mình ngay trong ngày 24/7 tại Tokyo do bài bắn 10m súng ngắn hơi là một trong những nội dung thi đấu sớm nhất. Trước khi đi Olympic Tokyo 2020, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng bầy tỏ “đấu trường Olympic không phải là nơi dễ dàng và tất cả cùng đến đó thi đấu với mục tiêu chuyên môn cao nhất. Cá nhân tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để đạt được kết quả hiệu quả nhất của bản thân”.

Tại Olympic Tokyo 2020, 3 xạ thủ từng xếp đầu bài bắn 10m súng ngắn hơi nam ở Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016 là Hoàng Xuân Vinh (Việt Nam), Felipe Almeida Wu (Brazil), Pang Wei (Trung Quốc) đều góp mặt. Các VĐV được làm quen trường bắn vào lúc 10h sáng ngày 23/7 và thi đấu vòng loại từ 11h ngày 24/7. Nội dung chung kết bắt đầu lúc 15h30 cùng ngày (theo giờ Nhật Bản). Do diễn biến phức tạp của COVID-19, tất cả VĐ, HLV và thành viên đoàn khi vào trường bắn phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và được kiểm tra COVID-19 đúng quy định.

MỚI - NÓNG