Man United đau đầu với 'hàng tồn kho' siêu ế ẩm

0:00 / 0:00
0:00
Man United đau đầu với 'hàng tồn kho' siêu ế ẩm
TPO - Bất kể đại hạ giá, gần như cho không Phil Jones, nhưng Man United cũng không thể kiếm được điểm dừng chân mới cho hậu vệ 29 tuổi này.

Phil Jones vẫn thuộc biên chế Man United khi hợp đồng của anh còn hạn đến mùa hè 2023. Nhưng thực ra, anh đã bị cho ra rìa tại Old Trafford từ lâu. Các ca chấn thương ập đến tới tấp khiến cầu thủ 29 tuổi chỉ được ra sân 2 lần tại đấu trường Ngoại hạng Anh suốt 2 mùa giải qua.

Anh đã bình phục chấn thương và đang “điên cuồng tập luyện trong phòng gym để lấy lại thể lực cũng như cảm giác bóng”, theo lời của trợ lý Mike Phelan. Tuy vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản kế hoạch thanh lý gấp Jones của M.U. Trong trận giao hữu cách đây 3 ngày gặp Derby County, HLV Ole Solskjaer dùng hầu hết các hậu vệ dự bị, thậm chí còn vô danh như Mengi, Fish, Bernard… Thế nhưng ông nhất quyết không trao cơ hội cho Jones.

Man United đau đầu với 'hàng tồn kho' siêu ế ẩm ảnh 1

Solskjaer gần như đã lãng quên Jones

M.U cũng vừa công bố danh sách 27 cầu thủ sẽ tham gia chuyến đóng quân tập luyện và đấu giao hữu ngắn ngày tại Surrey . Tất cả đều có mặt, ngay cả các cầu thủ vừa tham dự EURO 2020 như Daniel James và Scott McTominay, ngoại trừJones. Anh vẫn bị bỏ quên.

Đó là những động thái cho thấy “bệnh binh người Anh” đã hết cửa ở lại. Chỉ có điều, hậu vệ được định giá 5 triệu bảng này (theo Transfermarkt) thực sự chẳng được đội bóng nào ngó ngàng tới. Ngay cả M.U khẳng định sẽ “bán với giá 0 đồng”, thì những Burnley, Norwich cũng đều quay lưng lại với Phil Jones.

Có lẽ họ lo ngại với tiền sử chấn thương dai dẳng, cầu thủ này sẽ chỉ khiến quỹ lương của họ bị hao mòn. Với những gì đang diễn ra, không loại trừ khả năng M.U sẽ phải tiếp tục “nặng gánh” với Jones ở mùa 2021/22, mùa giải thứ 11 của anh ở Old Trafford.

MỚI - NÓNG