Wenger từ chối đưa Van Persie trở lại Arsenal

Wenger từ chối cơ hội tái hợp Van Persie
Wenger từ chối cơ hội tái hợp Van Persie
TPO - Arsene Wenger là một người khó tính và ông thường không tha thứ cho những kẻ phản bội. Đây cũng chính là lý do vì sao mà Robin van Persie, dù muốn, cũng không có cửa trở lại Arsenal.

Mối quan hệ giữa Robin van Persie và M.U đã xuất hiện nhiều rạn nứt. Chân sút người Hà Lan đã không còn tập luyện và thi đấu với thái độ hứng khởi như mọi khi. Về phía HLV David Moyes, ông cũng đã thực sự mất kiên nhẫn và bắt đầu bóng gió tới chuyện "tống khứ" tiền đạo người Hà Lan khi mùa giải khép lại, đồng thời mang về một cái tên mới thay thế.

Rất nhiều đội bóng lớn tỏ ý quan tâm và theo như các tờ báo Anh, Arsenal chính là bến đỗ khả dĩ nhất cho Van Persie trong mùa hè năm nay. Các CĐV “Pháo thủ” cũng rất háo hức chứng kiến viễn cảnh đứa con cưng một thời trở lại. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger thì lại không hề muốn điều ấy xảy. “Giáo sư” người Pháp có những lý do để không tái hợp Van Persie.

Trả lời phỏng vấn với Mirror, HLV Wenger cho biết, ông rất ghét những kẻ phản bội và sẽ không cho họ cơ hội thứ hai, đồng nghĩa với việc khả năng Van Persie tái hồi Emirates là gần như không có.

“Tôi không thích những sự tái hợp như thế. Họ có thể tới đây, chơi bóng, tập luyện và giao lưu, nhưng ký hợp đồng thì không. Có những quy tắc cần phải được tôn trọng”, HLV Wenger cho biết.

Với Van Persie, nếu như rời M.U trong mùa hè năm nay, anh sẽ mất đứt khoản tiền thưởng trị giá 10 triệu bảng. Hồi mùa hè 2012, khi rời Arsenal và gia nhập M.U với giá 24 triệu bảng, trong hợp đồng của người Hà Lan có thêm điều khoản, anh sẽ nhận thêm 10 triệu bảng tiền thưởng nếu ở lại Old Trafford cho đến hết mùa hè 2015.

MỚI - NÓNG