Quyền chủ tịch VFF: Trúng cử, tôi sẽ làm việc không lương!

Ông Lê Hùng Dũng (giữa) tuyên bố sẽ làm không lương cho VFF. Ảnh: PV
Ông Lê Hùng Dũng (giữa) tuyên bố sẽ làm không lương cho VFF. Ảnh: PV
TP - Ông Lê Hùng Dũng tuyên bố, sẽ nguyện làm việc không nhận lương nếu trúng cử chức Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ VII sắp tới. Là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch, ông Dũng vì vậy được dự đoán chắc chắn trúng cử.

Ngày 11/3 vừa qua, Bộ Nội vụ đã có công văn đồng ý để VFF tổ chức đại hội nhiệm kỳ VII vào ngày 25/3. Hôm qua, VFF đã tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin thêm về công tác cơ cấu nhân sự và các vấn đề khác tại đại hội.

Theo quy định bầu cử tại đại hội VII, đại hội sẽ bầu lần lượt vị trí chủ tịch, các phó chủ tịch và sau đó bầu ra 23 thành viên BCH. Chủ tịch và các phó chủ tịch đương nhiên là thành viên BCH. Quy trình trên có thay đổi so với trước kia, là đại hội bầu ra BCH để sau đó BCH bầu ra chủ tịch và các phó chủ tịch.

Theo ông Lê Hùng Dũng, thay đổi này xuất phát từ yêu cầu của FIFA. “Chứ ở đây không có sự thiếu minh bạch hay dân chủ nào cả. Các ứng viên cũng phải nhận được quá bán số phiếu bầu, quyền quyết định cao nhất vì vậy vẫn thuộc về đại hội”-ông Dũng cho biết.

Theo danh sách VFF trình lên Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT và Bộ Nội vụ, vị trí chủ tịch VFF sẽ có 1 ứng viên duy nhất là ông Lê Hùng Dũng. Vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính có 2 ứng viên, gồm Chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức và TGĐ Công ty Động Lực Lê Văn Thành. Vị trí phó chủ tịch truyền thông cũng có 2 ứng viên, trong đó có Phó chủ tịch nhiệm kỳ VI Nguyễn Lân Trung.

Vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn sẽ có 1 ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn, Vụ trưởng phụ trách bóng đá (Tổng cục TDTT). Ông Tuấn trước đây từng được “ướm” thêm ghế TTK, chức vụ cũ trước SEA Games 2011, nhưng do khuyến cáo của FIFA, TTK Ngô Lê Bằng nhiều khả năng sẽ được giới thiệu lại. Ông Bằng hôm qua cũng xác nhận khả năng tiếp tục công việc hiện tại dù từng đề đạt nguyện vọng xin rút lui. 

Việc trở thành ứng viên duy nhất khiến ông Lê Hùng Dũng được dự đoán cầm chắc khả năng thắng cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII. VFF trên thực tế cũng không xây dựng phương án cho trường hợp ứng viên không đạt được số phiếu cần thiết (quá bán) ở mỗi vị trí chỉ có 1 ứng viên. Ông Dũng dù vậy cho rằng, mọi chuyện chỉ có thể chắc chắn sau khi có kết quả bầu cử tại đại hội.

“Nhiều người hỏi tôi sao nhảy vào “tổ kiến lửa” làm gì? Như tôi từng nói, vị trí chủ tịch VFF bên ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ là lương cao, bổng lộc nhiều, nhưng thực là “quyền rơm, vạ đá”. Đội tuyển thắng thì HLV, cầu thủ được tung hô, thua thì VFF bị chỉ trích. Ai cũng có thể mắng mỏ”-

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

Chia sẻ về việc tranh cử, ông Dũng cho biết: “Nhiều người hỏi tôi sao nhảy vào “tổ kiến lửa” làm gì? Như tôi từng nói, vị trí Chủ tịch VFF bên ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ là lương cao, bổng lộc nhiều, nhưng thực là “quyền rơm, vạ đá”. Đội tuyển thắng thì HLV, cầu thủ được tung hô, thua thì VFF bị chỉ trích. Ai cũng có thể mắng mỏ. 

Bóng đá Việt Nam hiện nay tồn tại quá nhiều vấn đề. Tôi không phải giỏi hơn nhiều người, vì nhiều người giỏi nhưng người ta ngán. Tôi làm có lẽ vì số phận. Mà tôi nếu trúng cử thì cũng chỉ làm một nhiệm kỳ này, vì cũng cần có thời gian dành cho gia đình, bạn bè”. Ông Lê Hùng Dũng hôm qua khẳng định, nếu trúng cử thì sẽ làm việc không nhận lương cho VFF. Đề cập triển vọng của bóng đá Việt Nam, theo ông Dũng, chất lượng nền bóng đá sẽ tốt hơn trong tương lai. 

“Chúng ta vừa qua đã thuê chuyên gia Nhật Bản làm trưởng giải V.League. Tôi làm việc nhiều với người Nhật, biết là họ không làm gì đột biến, cứ từ từ nhưng vững chắc. Khi tiến rồi thì phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải “chịu đòn” một vài năm, chứ không thể đòi hỏi thành công ngay một lúc”.

VFF hiện có 67 thành viên nhưng ở đại hội sắp tới sẽ đề nghị khai trừ 2 thành viên bỏ giải năm 2014 và kết nạp thêm 5 thành viên mới.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.