Vương quốc Anh trước nguy cơ trở thành ‘điểm nóng’ Covid-19 tiếp theo

Vương quốc Anh trước nguy cơ trở thành ‘điểm nóng’ Covid-19 tiếp theo
TPO - Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết số ca nhiễm Covid-19 ở xứ sở sương mù có thể sẽ “tăng lên đáng kể” trong thời gian tới.

Trong buổi phỏng vấn với đài BBC, ông Johnson đã phát biểu rằng khả năng lây lan trên diện rộng của virus corona mới tại Anh về mặt lý thuyết đang ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và tin tưởng vào khả năng của Sở Y tế Quốc dân Anh (NHS) trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus nguy hiểm này.

Trong ngày hôm qua, người đứng đầu chính phủ Anh cũng đã chủ trì chủ trì cuộc họp nội các khẩn cấp (COBRA) nhằm thảo luận về các kế hoạch đối phó với sự lây lan của virus corona mới tại Anh và các biện pháp cụ thể sẽ được chính phủ Anh công bố trong ngày hôm nay.

Vương quốc Anh trước nguy cơ trở thành ‘điểm nóng’ Covid-19 tiếp theo ảnh 1 Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Nếu dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, chính phủ Anh cho biết các giải pháp sẽ bao gồm việc đóng cửa các trường học, hủy bỏ các sự kiện công cộng và đề nghị các y bác sĩ mới nghỉ hưu quay trở lại NHS làm việc.

Mặc dù vậy, bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson cũng đã xác nhận tất cả trường học tại nước này vẫn sẽ hoạt động bình thường trừ khi có những khuyến cáo đến từ trung tâm bảo vệ sức khỏe công cộng Anh (PHE).

Tính đến hết ngày hôm qua (2/3), tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn vương quốc Anh đã lên đến 39 trường hợp với 4 ca mới nhất được ghi nhận trong ngày đều đã đến Italia trong khoảng thời gian gần đây.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG