Vương quốc Anh hứng hai cơn bão cực mạnh chỉ trong vòng ba ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/1, cơn bão thứ hai trong vòng ba ngày tại Vương quốc Anh, được đặt tên là Jocelyn, đổ bộ vào vùng Scotland và khu vực Tây Bắc nước Anh, gây ra mưa lớn và gió mạnh trên toàn bộ đảo quốc sương mù.
Vương quốc Anh hứng hai cơn bão cực mạnh chỉ trong vòng ba ngày ảnh 1

Bão Jocelyn là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Vương quốc Anh trong vòng ba ngày qua, sau bão Isha (Ảnh: Sky).

Cơ quan dự báo khí tượng Vương quốc Anh (Met Office) đã đưa ra 15 cảnh báo lũ lụt trên khắp Scotland và 13 cảnh báo tương tự ở vùng England (nước Anh), đồng thời đưa ra cảnh báo gió mạnh cấp màu vàng (amber warnings) trên toàn bộ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết thêm bão Jocelyn sẽ không mạnh bằng bão Isha, cơn bão mới quét qua đảo quốc sương mù vào chiều tối hôm 21/1 vừa qua, gây ra mưa rất to, đồng thời khiến hàng ngàn hộ gia đình lâm vào cảnh mất điện và hai người thiệt mạng do cây đổ trúng khi đang lái xe.

Theo dự báo, bão Jocelyn gây ra gió giật tối đa mốc 65-80 km/h (tương đương gió bão cấp 8-9) cùng mưa lớn tại vùng phía Tây Scotland và vùng Tây Bắc nước Anh và xứ Wales.

Do ảnh hưởng của cơn bão này, toàn bộ các nhà tàu vận hành các tuyến đường sắt giữa khu vực phía Bắc nước Anh và Scotland đã khuyến cáo hành khách không nên di chuyển trên các tuyến tàu đi hai thành phố lớn của Scotland là Edinburgh và Glasgow, cũng như thành phố Preston (thủ phủ vùng Tây Bắc nước Anh) kể từ chiều nay (giờ địa phương).

Vương quốc Anh hứng hai cơn bão cực mạnh chỉ trong vòng ba ngày ảnh 2

Ga tàu trung tâm ở thành phố Edinburgh (Edinburgh Waverley Station, Scotland) vắng lặng do nhiều chuyến tàu đến đây bị hủy hoặc thay đổi điểm dừng cuối cùng (Ảnh: The Guardian).

Phần lớn các chuyến tàu đi đến hoặc xuất phát từ các thành phố lớn của Scotland sẽ bị hủy, hoặc phải thay đổi điểm dừng cuối cùng đến ít nhất trưa ngày 24/1 để hạn chế những ảnh hưởng của bão Jocelyn gây ra.

Các nhà tàu bao gồm London North Eastern Railway (LNER), TransPennine Express, ScotRail cho biết sẽ kiểm tra an toàn kĩ càng trước khi vận hành các chuyến tàu trong hai ngày sắp tới, do lo ngại nguy cơ cây đổ và mảnh tôn bị tốc mái rơi xuống đường ray.

Vương quốc Anh hứng hai cơn bão cực mạnh chỉ trong vòng ba ngày ảnh 3

Cây đổ đè vào đường ray ở ga Arrochar & Tarbet (thuộc vùng Cao nguyên ở Scotland) sáng 22/1.

Cơ quan điện lực phụ trách vùng Tây Bắc của Vương quốc Anh (Electricity North West) cho biết hơn 50,000 hộ gia đình đã lâm vào cảnh mất điện do bão Isha, trong đó 7000 ngôi nhà sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng trên với việc bão Jocelyn đổ bộ hôm nay.

Được biết, bão Jocelyn là cơn bão thứ 10 đổ bộ vào Vương quốc Anh kể từ tháng 9/2023. Tên bão được lấy từ bảng tên gọi bão trong năm 2023/24 do Met Office công bố với chữ cái đầu dựa trên thứ tự trong bảng chữ cái. Ví dụ, sau bão Jocelyn thì cơn bão tiếp theo sẽ có tên gọi là bão Kathleen.

Theo BBC và The Guardian
MỚI - NÓNG