Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhận danh hiệu khu Ramsar

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhận danh hiệu khu Ramsar
TP - Ngày 26-11, ông Trần Quốc Tuấn, GĐ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, cho biết, lễ đón nhận danh hiệu khu Ramsar của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau sẽ được tổ chức vào ngày truyền thống tỉnh Cà Mau 13-12.

> Cơ hội và cảnh báo
> Vườn quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar thế giới

Hiện nay, Việt Nam có 5 khu Ramsar: Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), Bàu Sấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), Hồ Ba Bể (Bắc Cạn), Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Ramsar là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, là nơi cư trú của các loài chim nước.

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có diện tích tự nhiên 41.862 ha, trong đó, đất liền 15.262 ha, ven biển là 26.600 ha, có 93 loài chim, 26 loài thú, 43 loài bò sát, 9 loài lưỡng cư, 233 loài thủy sản.

Nhiều loài quý hiếm như bồ nông chân xám, giang sen, cò trắng Trung Quốc, rái cá, cầy giông đốm lớn, rùa hộp lưng đen, rùa răng, rùa ba gờ, rùa cổ bự, ba ba Nam Bộ.

Năm 2009, UNESCO chính thức công nhận một số vùng của tỉnh Cà Mau là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới, với tổng diện tích hơn 371.000 ha, trong đó Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là một trong 3 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.