Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhận bằng Ramsar

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhận bằng Ramsar
TP - Sáng 13/4, Ban thư ký Công ước Ramsar thế giới trao bằng chứng nhận Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (VQGMCM) khu Ramsar thứ 2088 của thế giới. Đây cũng là khu Ramsar thứ 2 tại ĐBSCL và là khu Ramsar thứ 5 của Việt Nam.

> Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhận danh hiệu khu Ramsar
> Rừng Mũi Cà Mau bị chặt phá

VQGMCM thuộc địa phận huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, tổng diện tích hơn 41.800ha. Hệ sinh thái nơi đây đa dạng, với 93 loài chim, 26 loài thú, 43 loài bò sát, 9 loài lưỡng cư, 233 loài thủy sản. Trong số đó, có nhiều loài quý hiếm.

PGS.TS Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói: Trách nhiệm của tỉnh Cà Mau sẽ nặng nề hơn, để thực hiện đúng các công ước về Ramsar, bảo tồn nguyên vẹn các giá trị của hệ sinh thái vùng đất ngập nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.