Vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng về Vịnh Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TPO - Vùng áp thấp hình thành ở miền Trung Philippines từ chiều qua đã di chuyển vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và hướng về Vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 7 giờ sáng nay (5/7), trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới,vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ sáng mai (6/7), tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7 giờ ngày 07/7, tâm áp thấp nhiệt đới ngay phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần nên từ ngày hôm nay (5/7), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Vùng biển phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng về Vịnh Bắc Bộ ảnh 1

Hầu hết các khu vực trên cả nước sẽ đón mưa dông trong tuần này.

Trên đất liền, từ đêm qua, khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc bộ đã đón mưa rào và dông do tác động của một rãnh thấp hình thành ở Bắc bộ kết hợp với vùng hội tụ gió 5000m. Một số nơi có mưa to đến rất to như Nậm Tỵ (Hà Giang) 151mm, Thông Nguyên (Hà Giang) 146mm, Bắc Quang (Hà Giang) 103mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 140mm, Thượng Lâm (Tuyên Quang) 112mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 102mm.

Dự báo từ nay đến ngày 8/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Thủ đô Hà Nội từ nay (5/7) đến ngày 8/7, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, hôm nay nắng nóng chỉ còn cục bộ ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt, miền Bắc đón một tuần tương đối mát mẻ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Ngày mai (6/7), nắng nóng Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục suy giảm. Từ chiều tối và đêm ngày 7/7 đến khoảng 10/7, miền Trung có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nắng nóng diện rộng chấm dứt.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên từ chiều qua, mưa bắt đầu gia tăng. Dự báo từ nay đến 11/7, khu vực này ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG