Vùi dập Southampton, Liverpool chạm kỷ lục ấn tượng

Mohamed Salah lập cú đúp giúp Liverpool vùi dập Southampton.
Mohamed Salah lập cú đúp giúp Liverpool vùi dập Southampton.
TPO - Với chiến thắng 4-0 trước Southampton, Liverpool đã nối dài chuỗi trận thắng trên sân nhà ở đấu trường cao nhất nước Anh lên con số 20, đồng thời chỉ còn kém kỷ lục do chính đội bóng này thiết lập từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1972 dưới thời HLV Bill Shankly đúng 1 trận (21 trận).

Chuỗi 19 trận thắng trên sân nhà tại Premier League khiến Liverpool hoàn toàn tự tin trong cuộc tiếp đón Southampton tại vòng 25. Nhưng đoàn quân của HLV Jurgen Klopp gặp khó trước lối chơi phòng ngự phản công của Southampton. Suốt hiệp 1, họ chỉ có 2 cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành của Alex McCarthy và buộc phải bước vào giờ nghỉ mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi chỉ 1 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Xuất phát từ đường phản công nhanh bên cánh trái, Roberto Firmino bình tĩnh trả bóng để Alex Oxlade-Chamberlain có pha độc diễn trước khi dứt điểm đầy quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Tiếp đà hưng phấn, Liverpool cho thấy khả năng công phá mẫu mực của mình. Jordan Henderson nhân đôi cách biệt để đưa cuộc chơi hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của The Kop. Dù thi đấu một cách từ tốn và chủ động rút dần các trụ cột ra sân, Liverpool có thêm hai bàn thắng do công của Mohamed Salah.
Như vậy, trên BXH Premier League lúc này, Liverpool vẫn “một mình một ngựa” về đích. Họ hơn đội xếp thứ 2 là Man City tới 22 điểm (đá ít hơn 1 trận).

Với chiến thắng 4-0 trước Southampton, Liverpool đã nối dài chuỗi trận thắng trên sân nhà ở đấu trường cao nhất nước Anh lên con số 20, đồng thời chỉ còn kém kỷ lục do chính đội bóng này thiết lập từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1972 dưới thời HLV Bill Shankly đúng 1 trận (21 trận).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.