Lập kỷ lục ở Ngoại hạng Anh, HLV Liverpool nói gì?

Liverpool một mình một ngựa về đích ở Ngoại hạng Anh
Liverpool một mình một ngựa về đích ở Ngoại hạng Anh
TPO - Rạng sáng 30/1, Liverpool đã đánh bại West Ham với tỉ số 2-0, qua đó tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh và bỏ xa đội nhì bảng Man City đến 19 điểm.

Trong trận đấu bù ở Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, Liverpool đã dễ dàng giành chiến thắng trên sân của West Ham nhờ sự tỏa sáng của Mo Salah. Tiền đạo người Ai Cập sút 11m chính xác, mở tỉ số cho Liverpool ở phút 35 trước khi kiến tạo cho Alex Oxlade-Chamberlain nhân đôi cách biệt ở phút 52.

Với chiến thắng này, Liverpool đã giành đến 70 điểm sau 24 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Tính từ đầu mùa, họ chỉ mất đúng 2 điểm khi bị Man Utd cầm hòa 1-1 ở trận lượt đi. Không những thế, Liverpool còn có lần đầu tiên trong lịch sử CLB đánh bại cả 19 đối thủ tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Tính từ mùa trước, Liverpool đã có 41 trận liên tiếp bất bại tại Ngoại hạng Anh (36 trận thắng, 5 trận hòa). ây là chuỗi bất bại dài thứ 3 trong lịch sử giải vô địch quốc gia Anh, sau Arsenal (49 trận vào tháng 10 năm 2004) và Nottingham Forest (42 trận vào tháng 11 năm 1978). Với phong độ hiện tại, Liverpool được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục của Arsenal và bất bại cả mùa giải này.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp tuyên bố ông và các học trò không quan tâm đến kỷ lục. Thay vào đó, HLV người Đức chỉ muốn Liverpool giành điểm số nhiều nhất có thể và hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là giành chức vô địch Anh lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm ?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm ?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.