Vừa phục hồi sau ung thư, nữ diễn viên Ấn Độ qua đời ở tuổi 35 vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ diễn viên Ấn Độ Saranya Sasi qua đời ở tuổi 35 sau hai tháng chiến đấu với COVID-19.

Indian Express đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Saranya Sasi qua đời hôm thứ Hai (9/8) tại một bệnh viên tư nhân ở thành phố Thiruvananthapuram, bang Kerala, Ấn Độ, do biến chứng của COVID-19. Cô hưởng dương 35 tuổi.

Vừa phục hồi sau ung thư, nữ diễn viên Ấn Độ qua đời ở tuổi 35 vì COVID-19 ảnh 1

Saranya Sasi qua đời vì COVID-19.

Saranya nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 hồi tháng 5. Nữ diễn viên nhập viện ngay sau đó. Thời gian đầu, tình hình sức khỏe của cô tiến triển theo chiều hướng tốt, thậm chí xét nghiệm ra kết quả âm tính chỉ sau vài tuần điều trị. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục nằm viện do bệnh viêm phổi và gặp các vấn đề hô hấp khác. Vài tuần trước khi qua đời, cô luôn trong tình trạng nguy kịch.

Trước khi mắc COVID-19, sức khỏe của Saranya vốn không tốt. Cô từng có gần 10 năm chiến đấu với bệnh ung thư, phải trải qua 11 cuộc đại phẫu, khiến cô suy kiệt về cả thể chất, tinh thần và tài chính.

Theo đó, Saranya được chẩn đoán bị u não vào năm 2012. Căn bệnh này đã phá hủy sự nghiệp của cô. Cô khó khăn đến mức phải tìm đến bạn bè nhờ hỗ trợ. Đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ sau đó đã gây quỹ cho các ca phẫu thuật và điều trị phục hồi cho Saranya.

Dẫu vậy, người đẹp luôn cho thấy tinh thần lạc quan, mạnh mẽ đương đầu trước nghịch cảnh. Cô được người hâm mộ ca ngợi là hình mẫu tiêu biểu cho những người sống sót sau ung thư bằng cách nêu cao tầm quan trong của sức mạnh tinh thần. Trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19, cô mở kênh YouTube riêng giới thiệu về kỹ năng nấu nướng. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Saranya.

Vừa phục hồi sau ung thư, nữ diễn viên Ấn Độ qua đời ở tuổi 35 vì COVID-19 ảnh 2
Saranya Sasi hạnh phúc trong ngày cưới.

Sự ra đi của Saranya để lại nhiều tiếc thương trong lòng nhiều người Ấn Độ. Thủ hiến bang Kerala, ông Pinarayi Vijayan, viết trên Facebook tưởng nhớ nữ diễn viên bạc mệnh: “Saranya chiến đấu với căn bệnh ung thư đầy kiên cường đã tạo nguồn cảm hứng và lan tỏa sự lạc quan cho xã hội chúng ta. Khi Kerala bị thiệt hại nghiêm trọng do gió mùa, Saranya đã thể hiện sự quan tâm của cô ấy đối với người khác bằng cách trích tiền điều trị để quyên góp vào quỹ cứu trợ. Tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc đến gia đình và bạn bè của cô ấy”.

Saranya Sasi sinh năm 1986 tại thị trấn nhỏ Pazhayangadi thuộc Kannur, Ấn Độ. Cô được yêu mến qua những bộ phim điện ảnh và truyền hình tiếng Malayalam và Tamil như “Chhota Mumbai”, “Thalappavu”, “Bombay March 12”, “Kootukari”, “Avakashikal”, “Harichandanam”, “Malakhamar”, “Rahasyam”…

Theo Indian Express, NDTV
MỚI - NÓNG