Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng

TPO - Dù vừa mới khánh thành và đưa vào sử dụng được vài tháng nhưng hàng loạt vị trí đá ốp lát tại công viên Máy Tơ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã bong tróc, rạn nứt. Trong khi đó, phố đi bộ Tam Bạc đã hoàn thành 2 năm nhưng chưa được bàn giao, cũng đã xuất hiện xuống cấp nghiêm trọng.
Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 1

Công viên Máy Tơ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có diện tích hơn 36.000m2 được TP Hải Phòng đầu tư gần 70 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang từ sân vận động cũ đã xuống cấp. Dự án được hoàn thành, đưa vào sử dụng từ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 2

Sau khoảng 5 tháng đưa vào sử dụng, một số hạng mục đá ốp lát xuống cấp, hư hỏng. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực lầu bát giác giữa công viên xuất hiện tình trạng đá ốp bậc thềm bong tróc, rạn nứt.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 3

Hàng loạt viên đá ốp lát bong tróc khỏi bậc thềm lên lầu bát giác tại công viên Máy Tơ.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 4

Nhiều bậc thềm khác xuất hiện tình trạng đá ốp bị xô nghiêng, mạch vữa chít giữa các viên đá có nhiều đất cát.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 5

Theo thiết kế, xung quanh công viên Máy Tơ là vỉa hè rộng 3-7m cũng được ốp lát đá xanh tự nhiên. Một số vị trí cũng xuất hiện tình trạng đá bong tróc, rạn nứt, hư hỏng.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 6

Anh Hải (trú ở phố Lê Lai, quận Ngô Quyền) cho biết, công viên được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2021. Công viên rộng, thoáng mát với nhiều cây xanh, hoa nên người dân địa phương rất phấn khởi, thường đến tập thể dục. Thời gian qua dịch bệnh diễn biến phức tạp, công viên thường xuyên được căng dây phong tỏa, cấm người dân đến thể dục. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, đá lát bậc thềm, vỉa hè xuất hiện tình trạng bong tróc, rạn nứt.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 7

Nhiều vị trí trụ bậc thềm lên lầu bát giác giãn nứt, tạo khoảng cách lớn giữa các viên đá ốp.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 8

Trước cổng chính công viên này, một số viên đá vỡ để lộ khoảng trống bên trong chỉ có lớp xi măng kết dính rất mỏng.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 9

Cũng theo ghi nhận, một số đầu dây diện để lộ thiên, không được che dậy tiềm ẩn nguy hiểm. Công viên Máy Tơ được cải tạo, chỉnh trang từ sân vận động cũ đã xuống cấp. Công viên này nằm tại ngã 5 Lê Hồng Phong – Đà Nẵng –Lê Lai – Lê Lợi. Ngoài những hạng mục xây dựng chính, khuôn viên được trồng nhiều hoa, cây xanh và được trang bị hệ thống đèn điện, vòi nước tạo cảnh quan xanh, sạch.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 10

Tương tự, những ngày gần đây, phố đi bộ Tam Bạc đoạn thuộc địa phận quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cũng xuất hiện tình trạng đá lát vỉa hè bong tróc, nứt vỡ nghiêm trọng. Tuyến phố đi bộ Tam Bạc nằm trong dự án cải tạo, chỉnh trang sông Tam Bạc, gồm 13 gói thầu với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Dự án này khởi công từ tháng 5/2018 và đến tháng 5/2019 khánh thành, đưa vào sử dụng.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 11

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) thông tin, gói thầu làm đường và vỉa hè phố Tam Bạc do Công ty Cổ phần Trung Thủy thực hiện và sau hai năm đơn vị này vẫn chưa bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

Vừa khánh thành, đá lát công viên ở Hải Phòng đã hư hỏng ảnh 12

Đại diện ban quản lý dự án cho biết, đá lát vỉa hè phố Tam Bạc là đá tự nhiên, chưa qua xử lý nhiệt. Có thể những ngày gần đây nắng nóng đã làm co mạch vữa dẫn đến đá cong vênh, bong rộp.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".