Vụ thảm án ở Lào Cai: Kẻ sát nhân “đặt bẫy” súng kíp

Ao nước nơi phát hiện thi thể chị Tẩn Tả Mẩy.
Ao nước nơi phát hiện thi thể chị Tẩn Tả Mẩy.
TPO - Chiều 10/8, thượng tá Bùi Anh Tuấn, Đồn trưởng Biên phòng Trịnh Tường (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm, bảo vệ hiện trường vụ sát hại 4 người trong một gia đình vừa xảy ra tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21 giờ ngày 9/8, vợ chồng ông Tẩn Sài Dìn (SN 1968, dân tộc Dao, trú tại thôn Phìn Ngan) và con trai Tẩn Ông Nải (1994) đi làm nương về nhà thì phát hiện chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994, vợ anh Nải) cùng 3 cháu nội còn rất nhỏ đã mất tích.

Đồng thời, đồ đạc trong nhà cũng bị lục lọi, xáo trộn và mất hơn 10 triệu đồng. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, gia đình ông Dìn đã báo với lực lượng biên phòng và công an xã ngay trong đêm. 

Nhận được tin, các lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm đến khoảng 8 giờ ngày 10/8 thì phát hiện 4 thi thể của chị Mẩy và các cháu nhỏ đã bị sát hại dã man.

Thi thể chị Mẩy bị dìm dưới ao nước cách nhà 100m. Thi thể các cháu Tẩn Mai Phương (SN 2014), Tẩn Thuỳ Chi (SN 2010) cùng con gái thứ hai của anh Nải và chị Mẩy mới được 28 ngày tuổi và chưa kịp đặt tên bị dìm dưới lòng suối và dưới mương cách đó không xa. Cả 4 thi thể đều bị kẻ thủ ác dùng đá chèn lên người ở nhiều bộ phận.

Vụ thảm án ở Lào Cai: Kẻ sát nhân “đặt bẫy” súng kíp ảnh 1

Khẩu súng kíp mà đối tượng "đặt bẫy" để sát hại gia đình ông Dìn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Bùi Anh Tuấn cho biết, đến chiều 10/8, công tác khám nghiệm tử thi đã được các cơ quan chức năng thực hiện xong nhưng chưa có kết luận cụ thể. Thượng tá Tuấn cũng cho hay, thi thể chị Mẩy có dấu hiệu tác động bởi vật cứng ở phần đầu gây sưng tấy, trong âm đạo có dịch và có dấu hiệu tử vong do ngạt nước. Ba cháu nhỏ đều có dấu hiệu tử vong do bị dìm ngạt nước.

Cho biết nguyên nhân vụ án đang được tiến hành điều tra, thượng tá Tuấn cung cấp thêm một thông tin liên quan tới nạn nhân Tẩn Tả Mẩy là trước đây có một đối tượng nam giới ở gần khu vực gia đình nạn nhân đã từng có quan hệ bất chính với chị Mẩy, bị gia đình ông Dìn phát hiện và bắt phạt 7 triệu đồng.   

Liên quan tới vụ thảm án, một nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, đối tượng sát hại chị Mẩy và 3 cháu nhỏ đã mang theo một khẩu súng kíp khi tới nhà các nạn nhân. Trước khi rời khỏi hiện trường, đối tượng còn bố trí “đặt bẫy” nhằm sát hại những người còn lại trong gia đình ông Dìn, khi treo khẩu súng ở cửa chính ngôi nhà để khi có người mở cửa thì súng sẽ nhả đạn.

Tuy nhiên, rất may mắn là vợ chồng ông Dìn và anh Nải lại vào nhà bằng cửa sau nên thoát chết, nguồn tin của Tiền Phong cho hay.

MỚI - NÓNG