Vụ tai nạn thảm khốc tại Tây Ninh: Thêm 1 nạn nhân nguy kịch

Sau cú đâm kinh hoàng, xe khách loại 16 chỗ vỡ hoàn toàn phần nóc, xe khách loại 35 chỗ nát bét phần đầu.( Ảnh: Tân Châu)
Sau cú đâm kinh hoàng, xe khách loại 16 chỗ vỡ hoàn toàn phần nóc, xe khách loại 35 chỗ nát bét phần đầu.( Ảnh: Tân Châu)
TPO - Thông tin từ BV Chợ Rẫy TPHCM cho biết, trong 6 nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng tại Tây Ninh vừa qua được chuyển đến cấp cứu tại BV này, có 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Chiều ngày 3/10, thông tin với báo chí, BV Chợ Rẫy TP. HCM cho biết hôm 2/10, có tổng cộng 6 nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại BV này, nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2002, người lớn tuổi nhất sinh năm 1942 và nạn nhân này hiện đang rất nguy kịch.

Theo đó, nạn nhân L.T.A (sinh năm 1942, quê An Giang) nhập viện trong tình trạng dập não hai bán cầu, xuất huyết dưới nhện, phù não rải rác hai bán cầu. Hiện tại bà A hôn mê sâu, phải thở máy và tiên lượng rất nặng.

Nạn nhân T.V.K (sinh năm 2002 , quê An Giang) là nạn nhân nhỏ tuổi nhất được chuyển đến BV Chợ Rẫy, kết quả chụp CT của em K cho thấy nạn nhân này có máu tụ ngoài màng cứng, trán đỉnh trái và  đang tiếp tục được theo dõi.

Các nạn nhân còn lại đa số nhập viện trong tình trạng còn tỉnh, đa chấn thương, nhiều nhất là vùng đầu, ngực, dập gan, phổi, gãy xương đòn và có nhiều vết thương phức tạp vùng phần mềm đã được khâu vá trước.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào rạng sáng 2/10, tại đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách 35 chỗ mang BKS 70B-015.23 lưu thông theo hướng từ Tây Ninh lên TP.HCM và xe khách 16 chỗ mang BKS 67B-004.5 chạy chiều ngược lại. Vụ việc khiến 6 người tử vong, 10 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do tài xế xe khách 16 chỗ ngủ gật trong lúc đang lưu thông trên đường, lấn làn và xảy ra va chạm với xe ngược chiều. Được biết, trên xe khách 16 chỗ là đoàn xe đi tham quan Núi Bà Đen của một số gia đình ở An Giang.

MỚI - NÓNG