Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An: Cần xem xét trách nhiệm nhà xe

Xe container đâm hàng loạt xe máy làm chết và bị thương nhiều người tại Long An. Ảnh TP
Xe container đâm hàng loạt xe máy làm chết và bị thương nhiều người tại Long An. Ảnh TP
TPO - Đề cập đến vụ xe container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị ngoài việc xử lý tài xế, còn phải xem xét trách nhiệm nhà xe.

Sáng 4/1, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia đề cập đến tình hình tai nạn giao thông, đặc biệt vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ở Long An.

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng kể trên, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Long An huy động tối đa đội ngũ y, bác sĩ để cứu chữa cho những người bị thương, chỉ đạo điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật đối với lái xe vi phạm.

Hiện tại, cơ quan chức năng ở Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Long An. Về vụ việc này, Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, không chỉ lái xe container mà nhà xe cũng phải chịu trách nhiệm. 

Trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông ở Long An, ông Trương Hòa Bình đã đề nghị phải xem xét, xử lý thật nghiêm các nhà xe bắt tài xế xoay vòng cho nhanh để kiếm lợi. Đồng thời phải xem xét các quy định liên quan đến tài xế đường dài, quy định đúng thời gian dừng nghỉ, bố trí trạm dừng xe cho lái xe nghỉ ngơi. Đặc biệt, phải quy định rõ ràng, xử lý nghiêm nhà xe ép tài xế làm việc liên tục. “Không thể ép lái xe chạy thâu đêm suốt sáng được”, ông Bình nhấn mạnh.

Năm 2018 xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Năm 2018 là năm thứ 2 giảm liên tiếp số người tử vong do tai nạn giao thông (TNGT). Tuy nhiên theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, TNGT vẫn cao, đặc biệt vào mấy ngày Tết, còn nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.  

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp ý kiến, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cả trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt hơn, đảm bảo ATGT, trước mắt là dịp Tết Nguyên đán tới đây và cả những năm tiếp theo.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng, năm 2018 toàn quốc xảy ra hơn 18 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 8 nghìn người, bị thương hơn 14 nghìn người. So với cùng kỳ 2017, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm trên cả ba tiêu chí. Nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn, theo ông Hùng, do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia…

Đáng lưu ý trong năm 2018, cả nước xảy ra 38 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm 137 người chết, 115 người bị thương. Đặc biệt trong quý 3 xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ô tô chở khách tại các tỉnh Kon Tum, Cao Bằng, Quảng Nam và Lai Châu.

Mục tiêu trong năm 2019 giảm 5 – 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018; giảm các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy. Đồng thời tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm tại các đô thị lớn, nhất là tại Hà Nội và TP HCM.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.