Vụ sạt lở đất khi thi công đèo Prenn: Nạn nhân thứ 2 tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, ông N.H.P., một trong 2 công nhân bị đất vùi lấp trên đèo Prenn, đã tử vong.
Vụ sạt lở đất khi thi công đèo Prenn: Nạn nhân thứ 2 tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 18/6, UBND TP Đà Lạt cho biết, nam công nhân N.H.P. (55 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) đã tử vong trong đêm 17/6.

Các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã nỗ lực cấp cứu, điều trị tích cực nhưng ông P. không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Ông P là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ tai nạn lao động tại dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thuộc địa bàn phường 3.

UBND TP Đà Lạt đã hỗ trợ bước đầu cho gia đình 2 công nhân tử vong.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 12h15 ngày 17/6, ông N.H.P và anh P.M.Đ (30 tuổi, ngụ xã Thiết Ông, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) căng bạt làm mái che để đổ bê tông bờ ta luy đoạn đầu đèo Prenn. Bất ngờ, một khối đất cao khoảng 6m bị sạt lở, đổ ập xuống, vùi lấp cả 2 người.

Những người đang làm việc tại công trường nhanh chóng dùng máy múc đất và máy cào để múc đất tìm kiếm 2 nạn nhân. Khoảng 20 phút sau, nhóm người này đã tìm thấy ông N.H.P và 3 phút tiếp theo, tìm được anh P.M.Đ.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, nhưng anh Đ. đã tử vong trước khi đến bệnh viện, còn ông P. bị thương rất nặng.

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt và Công an thành phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ sạt lở đất khi thi công đèo Prenn: Nạn nhân thứ 2 tử vong ảnh 2

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 550 tỷ đồng.

Đây là công trình giao thông cấp III miền núi, có chiều dài hơn 7Km, điểm đầu ở chân đèo Prenn và điểm cuối tại Km229+049,74 thuộc quốc lộ 20 (nút giao vào bến xe Đà Lạt); dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2024.

MỚI - NÓNG