Vụ sập mái hội trường 250 chỗ ngồi ở Hậu Giang: Kỷ luật 3 cán bộ

TPO - Liên quan đến sự cố sập mái hội trường 250 chỗ ngồi ở Hậu Giang, Huyện ủy Châu Thành đã kỷ luật 3 cán bộ liên quan, gồm một trưởng phòng, giám đốc và một phó giám đốc ban quản lý dự án.

Tại hội nghị giao ban báo chí quý II/2020 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức sáng 15/7, trả lời câu hỏi của PV Tiền phong về kết quả xử lý sự cố sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu xảy ra vào tháng 8/2019, ông Nguyễn Văn Châu – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành cho biết Huyện ủy đã kỷ luật 3 cán bộ liên quan.  

Vụ sập mái hội trường 250 chỗ ngồi ở Hậu Giang: Kỷ luật 3 cán bộ ảnh 1 Hiện trường sự cố hồi tháng 8/2019. Ảnh: CK

“Sau khi có kết quả kiểm định, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kỷ luật 3 đảng viên, gồm Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND huyện, Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện. Trong đó, một người bị Cảnh cáo và hai trường hợp bị Khiển trách” – ông Châu cho hay.

Cũng theo ông Châu, hiện nay huyện đang mời Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Bích Khôi (trụ sở tại TP Cần Thơ) tiến hành khắc phục lại toàn bộ hội trường nơi xảy ra sự cố.

Như tin Tiền phong đã đưa, dự án Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu có tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, trong đó hạng mục hội trường 250 chỗ hơn 1,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân (tọa lạc tại ấp Long Lợi, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, do Huỳnh Đăng Khoa làm Giám đốc) trúng thầu công trình xây dựng khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu.

Ngày 19/4/2017, công trình bắt đầu thi công, đến ngày 30/11/2018 thì hoàn thành, ngày 20/12/2018 tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngày 10/8/2019, UBND thị trấn Ngã Sáu có kế hoạch sử dụng hội trường để tiến hành đại hội chi bộ ấp Đông Mỹ vào lúc 7 giờ 30 phút. Tuy nhiên, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, hệ thống mái ngói của hội trường bị sụp đổ, rất may không có thiệt hại về người, ước tính tài sản thiệt hại trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Đầu tháng 3/2020, UBND huyện Châu Thành có báo cáo về việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố. Theo đó, UBND huyện thống nhất “Kiểm điểm rút kinh nghiệm” đối với các tập thể và cá nhân liên quan, bao gồm: Trưởng phòng và tập thể lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư dự án).

MỚI - NÓNG