Vụ ô tô đâm xe máy: Lái xe khách dương tính với ma túy

Tài xế xe khách Trần Thế Nam vẫn hôn mê. Ảnh: L.H
Tài xế xe khách Trần Thế Nam vẫn hôn mê. Ảnh: L.H
TP - Anh Trần Thế Nam, tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông chiều 1/10 ở tỉnh Đắk Lắk (khiến 2 người chết, 11 người bị thương) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Ngày 2/10, bác sĩ Trần Văn Đào, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho biết, bệnh nhân Trần Thế Nam đã được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh, bị chấn thương sọ não nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Kết quả xét nghiệm còn cho thấy anh này dương tính với ma túy. Bệnh nhân Nam (sinh năm 1981, trú phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) vẫn đang hôn mê.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, chiều 1/10, trên QL 14 đoạn qua Đắk Lắk, xe khách 16 chỗ 47B - 004.88, do tài xế Trần Thế Nam điều khiển, đâm vào xe máy BKS77M2 - 1844 chạy ngược chiều, làm hai người đi xe máy chết tại chỗ.

Do chạy với tốc độ cao nên sau khi đâm xe máy, xe khách lật nhào, khiến 11 người trên xe bị thương, trong đó 9 người được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk ngay trong đêm.

Đến nay, 4 bệnh nhân đã xuất viện, còn 5 người bị thương nặng vẫn được theo dõi, điều trị. Riêng 2 bệnh nhân Trần Phước Hải (21 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) và tài xế Nam vẫn trong tình trạng hôn mê, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bà Dương Thị Ngọc Trong, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải, chi nhánh Cty Cổ phần Vận tải hành khách công cộng và quản lý bến xe Đắk Lắk, cho biết, xe khách bị hỏng thiết bị giám sát hành trình hơn 10 ngày nay, nên Xí nghiệp không cấp lệnh vận chuyển, nếu xe có di chuyển thì do chạy “chui”, không có giấy tờ.

Tài xế do phía nhà xe (hãng xe Thanh Hiếu) thuê, nhưng phải có giấy kiểm tra sức khỏe, âm tính với ma túy và có bằng lái đầy đủ thì Xí nghiệp mới chấp nhận cho chạy xe.

Sáng 2/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, gửi công điện tới Trưởng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Y tế yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông tại Đắk Lắk, yêu cầu công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk chia buồn, thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Hơn 6.700 người chết vì tai nạn giao thông

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn quốc xảy ra 18.697 vụ tai nạn giao thông (TNGT), giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, làm chết 6.758 người (giảm 4%), bị thương 17.835 người (giảm 18%).

Trong đó, TNGT đường bộ làm chết 6.604 người; đường sắt - 111 người; đường thủy - 43 người. Còn 14 địa phương có số người chết vì TNGT tăng. 

Lê Hữu Việt

MỚI - NÓNG