Vụ lấn chiếm vùng cảng Sa Kỳ vì có ‘người nhà làm quan’: Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử nghiêm

0:00 / 0:00
0:00
Công trình và phần diện tích lấn chiếm, san lấp trái phép ở khu vực mặt nước cảng Sa Kỳ của gia đình bà Cẩm để kinh doanh, làm nơi ở. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Công trình và phần diện tích lấn chiếm, san lấp trái phép ở khu vực mặt nước cảng Sa Kỳ của gia đình bà Cẩm để kinh doanh, làm nơi ở. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Việc lấn chiếm trái phép mặt nước cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) của gia đình bà Nguyễn Thị Như Cẩm để làm nơi kinh doanh, ăn ở đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm khiến dư luận bức xúc. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo, nếu gia đình bà Cẩm không tự tháo dỡ, thì tổ chức cưỡng chế, xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Sáng 12/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh đã có văn bản chỉ đạo các cấp ngành và cơ quan chức năng, xử lý hành vi lấn chiếm trái phép vùng nước cảng biển Sa Kỳ của gia đình bà Nguyễn Thị Như Cẩm, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh giao chính quyền huyện Bình Sơn tổ chức vận động gia đình bà Cẩm tự giác tháo dỡ toàn bộ phần diện tích vi phạm (lấn chiếm trái phép) tại cảng biển Sa Kỳ, hoàn trả nguyên trạng ban đầu. Trường hợp gia đình bà Cẩm không tự giác tháo dỡ, chủ trì với các cơ quan liên quan, tổ chức cưỡng chế buộc tháo dỡ toàn bộ diện tích vi phạm; thời hạn hoàn thành việc xử lý trước ngày 15/5/2022.

Ngoài trường hợp của gia đình bà Cẩm, Chủ tịch tỉnh cũng giao UBND huyện Bình Sơn tiếp tục rà soát, kiểm tra xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm (lấn chiếm trái phép mặt nước) thuộc tuyến sông Sa Kỳ, đoạn từ cầu Tân Đức (QL24B) – cảng Sa Kỳ (nếu có), để hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu.

Vụ lấn chiếm vùng cảng Sa Kỳ vì có ‘người nhà làm quan’: Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử nghiêm ảnh 1

Công trình lấn chiếm vẫn ngang nhiên tồn tại. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Theo đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vi phạm mặt bằng trong công tác quản lý, khai thác cảng Sa Kỳ cho UBND huyện Bình Sơn trong quá trình xử lý vi phạm.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cơ quan trực tiếp quản lý luồng, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, vùng nước cảng biển Sa Kỳ chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phạm vi bảo vệ, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ luồng, tuyến cho UBND huyện Bình Sơn...

Vụ lấn chiếm vùng cảng Sa Kỳ vì có ‘người nhà làm quan’: Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử nghiêm ảnh 2

Tàu thuyền ra vào, neo đậu tại cảng Sa Kỳ bị cản trở, gây nguy hiểm ,bởi công trình lấn chiếm. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Trước đó, Tiền Phong thông tin vào tháng 4/2019, gia đình bà Cẩm bị lực lượng chức năng địa phương lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ phần tường rào xây dựng trái phép trên hành lang đường bộ Quốc lộ 24.

Không những không chấp hành, vào đầu tháng 1/2020, gia đình bà Cẩm tiếp tục cơi nới khu vực mặt nước cảng Sa Kỳ ra khoảng 40m2 và dùng ghe chở đá đổ lấn chiếm vùng nước cảng để bồi đắp và cơi nới 1 lô đất mới có chiều rộng 5m theo mặt tiền đường Quốc lộ 24 và dài 7m (so với bờ), gây bức xúc trong dư luận.

Việc làm trên không chỉ là hành vi trái pháp luật mà còn gây cản trở, vướng mắc cho tàu thuyền ra vào, neo đậu, tránh trú bão ở khu vực này, đặc biệt là số tàu khách tuyến Lý Sơn-Sa Kỳ và ngược lại khi ra vào đón, trả khách tại cảng.

Theo phản ảnh của một số người dân, từ nhiều năm qua, việc ngang nhiên lấn chiếm, san lấp trái phép khu vực mặt nước cảng Sa Kỳ để làm nơi kinh doanh, ăn ở của gia đình bà Cẩm do gia đình bà Cẩm có người thân là lãnh đạo một cơ quan trên địa bàn tỉnh nên mới được tồn tại (?).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...