Vụ khủng bố gần Mátxcơva: Thương vong tiếp tục tăng, tìm thấy nhiều súng đạn tại hiện trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban Điều tra Nga, vụ tấn công khủng bố gần Mátxcơva hôm 22/3 đã khiến ít nhất 137 người thiệt mạng. Việc tìm kiếm các thi thể vẫn đang tiếp tục.

Một nhóm tay súng đã xông vào tòa nhà Crocus City Hall tối 22/3, ngay trước buổi biểu diễn của ban nhạc rock Picnic, khi địa điểm có sức chứa ước tính khoảng 7.500 người đã gần kín chỗ. Các tay súng đã sát hại đội bảo vệ, nổ súng vào khán giả và phóng hỏa tòa nhà.

Theo các nhà điều tra, ba trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng và tổng cộng 62 thi thể đã được xác định danh tính. Ngoài ra, ít nhất 180 người khác cũng bị thương trong vụ tấn công.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 24/3: "Bốn thùng đạn dược, với hơn 500 viên đạn và 28 băng đạn, hai khẩu súng trường tấn công Kalashnikov đã được tìm thấy tại hiện trường".

Các quan chức nói thêm rằng một khẩu súng lục Makarov và một băng đạn từ súng trường tấn công Kalashnikov đã được tìm thấy trong chiếc xe mà những kẻ tấn công dùng để tẩu thoát.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ tấn công. Nguồn: RT

Bốn người nước ngoài được cho là có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy tại Vùng Bryansk, gần biên giới với Ukraine. Tổng cộng, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ 11 nghi phạm đến thời điểm hiện tại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố quốc tang vào ngày 24/3 để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công. Quốc kỳ Nga tại các tòa nhà trên toàn quốc và tại các đại sứ quán Nga ở nước ngoài đã được treo rủ. Các đài truyền hình Nga đã ngừng phát sóng các chương trình giải trí trong ngày.

Rất đông người dân đã tụ tập bên ngoài Crocus City Hall để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Những địa điểm tưởng niệm cũng xuất hiện ở nhiều thành phố trên khắp nước Nga, từ St. Petersburg ở phía tây bắc đến Vladivostok ở Viễn Đông.

Người dân đã đặt hoa bên ngoài đại sứ quán Nga ở một số quốc gia, như Belarus và Armenia. Các địa điểm tưởng niệm cũng xuất hiện bên ngoài các cơ quan ngoại giao Nga ở Berlin (Đức), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Sydney (Úc), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản).

Theo RT
MỚI - NÓNG