Vụ “khỏa thân phản đối thi công”: Giao hồ sơ cho công an

Vụ “khỏa thân phản đối thi công”: Giao hồ sơ cho công an
TP - Sáng 6-6, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) công bố kết quả kiểm tra vụ 2 mẹ con khỏa thân phản đối đơn vị thi công và giao hồ sơ cho Công an quận để điều tra xử lý tiếp theo.

Chủ tịch UBND quận Mai Hồng Châu nói rõ: Điều tra để xác định hành vi của đơn vị thi công và hai mẹ con khỏa thân ai vi phạm đến đâu xử lý đến đó.

Vụ việc xảy ra trưa 22-5, bà Phạm Thị Lài (52 tuổi) và con gái Hồ Nguyên Thủy (33 tuổi), khỏa thân để phản đối Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 8 (CIC8) là chủ đầu tư một dự án dân cư ở phường Phú Thứ thu hồi đất của bà nhưng đền bù chưa thỏa đáng.

Báo cáo của đoàn kiểm tra cho biết, hai bên đã “cò cưa” giá gần chục năm, giá về sau gấp hơn 4 lần ban đầu, rồi CIC8 lại đưa ra phương án đổi đất. Gia đình bà Lài không chấp nhận thì bị cưỡng chế, trong lúc đất đai gia đình bà trước đó đã mất và cũng bị cưỡng chế cho một dự án dân cư khác ở bên cạnh.

Đơn khiếu nại liên tục bị bác nên hai mẹ con bà Lài “liều mình giữ đất” và bị lực lượng bảo vệ của CIC8 lôi đi trong tình trạng không mảnh vải che thân, gây bất bình trong dư luận.

Đoàn kiểm tra đề xuất: “Cần có hình thức xử lý nghiêm đối với những bảo vệ của CIC8 trực tiếp tham gia lôi kéo, giằng co với bà Lài và bà Thủy”.

Ông Trần Nhân Cử, GĐ Chi nhánh CIC8 tại Cần Thơ thì “xin được kiểm điểm nghiêm túc, nhận thiếu sót”. Tuy nhiên, về việc đền bù, thì UBND quận Cái Răng cũng như CIC8 đều cho rằng “đã thực hiện đúng quy định của pháp luật”, giữ giá cũ vì dự án có diện tích hơn 42 ha, đã giải phóng mặt bằng được 95%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.