Vũ Khắc Tiệp nói gì khi bị chỉ trích vì việc đi cách ly tập trung

TPO - Sau khi bị dư luận “ném đá” vì phải để cơ quan chức năng vận động tới 3 giờ mới chịu lên xe về khu cách ly tập trung thì những chia sẻ của Vũ Khắc Tiệp mới đây thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Vũ Khắc Tiệp nói gì khi bị chỉ trích vì việc đi cách ly tập trung ảnh 1

Vũ Khắc Tiệp.

Cụ thể, hôm 9/3, Chủ tịch UBND quận 2 TP.HCM - Nguyễn Phước Hưng đã ký quyết định đưa Vũ Khắc Tiệp đi cách ly tại khu tập trung ở Cát Lái (Quận 2) vì anh có thời gian lưu trú tại Ý khi dự Tuần lễ thời trang Milan, đây chính là sự kiện mà bệnh nhân thứ 17 mắc Covid -19 và chị gái đã tham gia. Thông tin trên cũng được “ông bầu” của Ngọc Trinh xác nhận trên trang cá nhân, trước đó anh đã có 14 ngày cách ly tại nhà.

Giải thích về việc Vũ Khắc Tiệp phải vào khu cách ly tập trung dù đã tự cách ly gần đủ 14 ngày với Zing (ngày 29/2), Trưởng phòng y tế Quận 2 - Trương Thanh Trung cho biết TP.HCM quy định tất cả trường hợp từ nước ngoài về phải cách ly cấp độ 1 (hạn chế tiếp xúc và không đi quá xa khỏi nơi cư trú) mà Vũ Khắc Tiệp từ Ý về Việt Nam hôm 25/2 nên được quận yêu cầu cách ly cấp độ 1.

Tuy nhiên, đến ngày 29/2, khi Ý công bố dịch nên TP.HCM đã nâng mức cách ly lên cấp độ 3 (cách ly tập trung) cho những trường hợp trở về từ nước ngoài nhưng do không có quy định truy cứu những trường hợp trước ngày 29/2 nên quận vẫn để “ông bầu” này tự cách ly tại nhà.

Đến chiều ngày 9/3, cơ quan chức năng quay trở lại căn hộ của Vũ Khắc Tiệp và quyết định cách ly tập trung nên yêu cầu anh chấp hành. "Chưa có ca nào chúng tôi vận động 3 giờ mới chịu lên xe về khu cách ly", Trưởng phòng y tế Quận 2 cho biết. Ông Trung cũng chia sẻ thêm rằng bản thân phải trực tiếp gọi điện thuyết phục Vũ Khắc Tiệp lên xe, làm đúng quy trình y tế để tránh phải cưỡng chế cách ly.

Ngay sau thông tin trên, Vũ Khắc Tiệp vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều của dư luận về ý thức chủ động cách ly giữa thời điểm dịch Covid -19 đang có những diễn biến phức tạp ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Vũ Khắc Tiệp nói gì khi bị chỉ trích vì việc đi cách ly tập trung ảnh 2 Ý kiến của cộng đồng mạng về Vũ Khắc Tiệp.

Các ý kiến trái chiều được đẩy lên đỉnh điểm trong chiều 10/3 khi một clip phỏng vấn được chia sẻ cho thấy Vũ Khắc Tiệp tỏ ra mất bình tĩnh, liên tục nói ở khu cách ly quá ngột ngạt. Không những vậy, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều bằng chứng “tố” ông bầu của Ngọc Trinh không tuân thủ đúng quy định cách ly tại nhà.

Lập tức, trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc với Vũ Khắc Tiệp liên tục xuất hiện. Một người viết: “Anh này chẳng có chút gì tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, mùa dịch anh ta bị cách ly tại nhà thì lại đi lung tung, giờ bị cách ly tập trung thì phát biểu linh tinh…Thành thực khuyên anh nên im lặng, chấp hành và tích cực hợp tác với cơ quan y tế”. Trong khi đó ý kiến khác cho rằng: “Ý thức tồi quá. Đang trong giai đoạn cả nước chung tay chống dịch lẽ ra những người như em phải đi tiên phong cho xã hội cộng hưởng. Đến khi bệnh vào nằm viện xem còn đòi hỏi như ở nhà được không? Ai mà chả muốn ở nhà cho thoải mái chứ. Nhưng trường hợp của em cần phải theo dõi. Trước nhất là vì em, sau đó đến người thân rồi đến cộng đồng. Em chỉ mất 14 ngày thay đổi chút đỉnh sinh hoạt mà đã la ầm ĩ. Nếu em bị bệnh thật thì sao?”.

Hay: “Y bác sỹ, người ta mang đồ bảo hộ cả ngày để lo sức khỏe cho những người như ông, người ta còn chưa lên tiếng ngột ngạt. Một chút hy sinh, cho chính sức khỏe của mình và cộng đồng, ông đã than thở. Sống ích kỷ như ông thì ra đảo cho thoải mái nhé”, “Mỗi người cách ly là phải tốn tiền của, mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh của các nhân viên y tế, sao mà cứ ăn chơi cho đã rồi làm gánh nặng cho xã hội vậy mấy người”,…

Trước những chỉ trích của dư luận, Vũ Khắc Tiệp thừa nhận với Trí Thức Trẻ: “Tôi nghĩ mình sai. Khi chưa có lệnh cách ly đáng nhẽ những ngày đầu về nước tôi không nên gặp ai. Do đó khi có lệnh cách ly tôi ở nhà và cầu mong 14 ngày trôi qua và không bị làm sao, chứ trường hợp xấu tôi nghĩ mình sẽ ân hận lắm”.

Đồng thời khi được hỏi về việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Vũ Khắc Tiệp cho rằng mình không trả lời được vì cũng chưa thật sự nghiêm túc với bản thân thì làm sao đi khuyên người khác được. Chỉ mong đại dịch qua nhanh và mọi thứ trở lại bình yên đối với mọi người.

“Giờ mọi người nói sao nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ không mong mình bị virus và không ảnh hưởng đến ai. Đó là điều tôi mong mỏi nhất bây giờ. Nhân đây tôi cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã chăm sóc cho tôi ngày hôm nay, họ đã rất nhiệt tình”, ông bầu này nói.

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp tới Milan (Ý) tham dự Tuần lễ thời trang từ  ngày 18-24/2. Khi trở về, anh khai báo hải quan đầy đủ và được phép về nhà do thời điểm đó chưa có lệnh cách ly đối với người trở về từ Ý. Những ngày đầu, anh vẫn đi lại tự do, hẹn bạn bè đi cà phê. Đến khi Covid-19 bùng phát tại châu Âu, ban quản lý toà nhà đến yêu cầu anh tự cách ly ở nhà trong những ngày còn lại đến khi hết thời gian có thể ủ bệnh.

Theo Lộc Liên
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.