Vụ gửi con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt: Gia đình bé trai tiếp tục bác lời khai của kẻ đốt xác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gia đình ông N.H.N, người gửi con đi chữa bệnh rồi đau đớn nhận lại hũ tro cốt, khẳng định không có chuyện thỏa thuận bồi thường 5 tỷ đồng để rút đơn tố giác tội phạm đối với ông Lê Minh Quang.
Vụ gửi con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt: Gia đình bé trai tiếp tục bác lời khai của kẻ đốt xác ảnh 1

Ông Quang và bà Bích tại đám tang cháu N.L.M.Q

Ngày 30/9, tin từ Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ án “xâm phạm thi thể”, sớm làm rõ những tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong vụ này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 2 bị can về hành vi “xâm phạm thi thể”, bao gồm Lê Minh Quang (45 tuổi, ngụ TP Huế, Thừa Thiên - Huế) và Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, còn gọi là Tuyết, quê thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, người giúp việc cho ông Quang). Vì ông Quang là người tàn tật, không thể tự đi lại và bà Bích đang mang thai nên cả hai được áp dụng tình tiết cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Quang khai đã lo chi phí mai táng cho cháu N.L.M.Q, đồng thời đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông N.H.N (cha cháu bé) số tiền 5 tỷ đồng. Ông Quang đã nhờ bà Bích chuyển trước cho gia đình ông N. 800 triệu đồng, hẹn 1 - 2 tháng sau sẽ trả hết số tiền còn lại. Tuy nhiên, sau đó ông Quang không có tiền trả nên thỏa thuận không thành, gia đình ông N. đã chuyển trả lại 800 triệu đồng.

Phản bác ý kiến trên, ông N. nói vì đã chơi thân với ông Quang 5 năm nên mới tin tưởng giao con mình cho Quang.

"Hơn 3 tuần sau, ông Quang mang bình tro cốt ra Huế đưa cho gia đình tôi và nói con tôi chết vì COVID-19. Thấy quá bất thường nên chúng tôi làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan chức năng. Khi chúng tôi tổ chức tang lễ, ông Quang có tham gia và thề thốt, đòi tự tử trên mộ con tôi nếu gia đình tôi không tin Q. chết vì mắc COVID-19. Thậm chí, ông Quang xin gửi gia đình tôi 5 tỷ đồng để bù đắp những mất mát. Ông Quang nói rất nhiều lần việc này nhưng chúng tôi không quan tâm vì biết rằng Quang không có tiền. Gia đình tôi đã bỏ hàng tỷ đồng để chữa bệnh cho con, cần con chứ không cần tiền", ông N. cho hay.

Cũng theo lời ông N., lúc đó, gia đình ông vẫn còn tin ông Quang, thấy ông này chân thành và có nhiều con nhỏ; vả lại nếu làm lớn chuyện ra thì sợ rằng ba mẹ ông N. đã già yếu, bị sốc chết theo thì khổ hơn, do đó gia đình ông N. đã làm đơn xin bãi nại cho ông Quang.

Khi lo xong đám tang cho con và vụ việc của gia đình được báo chí đăng tải thì người nhà của cháu K. (cũng là bệnh nhân của ông Quang) có đơn tố cáo bị ông Quang đánh.

Lúc này, vợ chồng ông N. cảm thấy nghi ngờ, tìm đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) để tìm hiểu và phát hiện cơ sở chữa bệnh là căn nhà cấp 4 Quang thuê để ở chứ không phải là khách sạn đầy đủ tiện nghi, có đội ngũ y bác sĩ như thỏa thuận. Lúc này, vợ chồng ông N. biết đã bị lừa nên tiếp tục làm đơn nhờ Công an Lâm Đồng vào cuộc điều tra.

Vụ gửi con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt: Gia đình bé trai tiếp tục bác lời khai của kẻ đốt xác ảnh 2

Căn nhà cấp 4 ông Quang thuê để làm nơi chữa bệnh

Ông N. khẳng định việc giao dịch qua lại giữa hai bên với số tiền 500 triệu đồng và 800 triệu đồng là thỏa thuận vay mượn giữa cá nhân với nhau chứ không liên quan gì đến vụ con ông bị hỏa thiêu thi thể một cách bất thường.

Theo cơ quan chức năng, quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, ông Quang và bà Bích có thái độ không hợp tác. Quang có biểu hiện né tránh, bao che cho Bích vì Bích đang mang thai với Quang. Mới đây, hai bị can này đã hé lộ một số tình tiết bất ngờ và các cơ quan liên quan sẽ sớm làm rõ để rộng đường dư luận.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.