Vụ giám đốc bị sát hại: Nghi can và nạn nhân quan hệ rất thân tình

Ngày 5/10, gia đình tổ chức lễ tang cho nạn nhân xấu số.
Ngày 5/10, gia đình tổ chức lễ tang cho nạn nhân xấu số.
Theo người dân, nghi can sát hại giám đốc doanh nghiệp ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có mối quan hệ là bạn thân và thân thiết nhau như ruột thịt trong nhà, còn nguồn cơn xảy ra án mạng nhiều người vẫn chưa rõ thực hư.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 8h sáng 4/10, một người đàn ông đi xe máy đến nhà riêng gặp ông Mẫn Văn Vinh (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Vạn Lợi (doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chuyên sản xuất, kinh doanh kim loại màu, sắt thép và cô đúc nhôm) ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Khi đến nơi người đàn ông này được con dâu ông Vinh mời vào phòng khách uống nước, rồi sau đó đi gọi ông Vinh ra tiếp khách. 

Trong quá trình trao đổi, ông Vinh và người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng dao chém ông Vinh và bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Người nhà ông Vinh và chính quyền địa phương đã đưa ông Vinh đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, ông Vinh đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Yên Phong đã xuống hiện trường vụ việc và báo cáo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để làm rõ. Tại hiện trường, trong phòng khách vương vãi vết máu nạn nhân.

Vụ giám đốc bị sát hại: Nghi can và nạn nhân quan hệ rất thân tình ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ án mạng, người dân đã phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tử vong có dấu hiệu tự tử tại đầm cá thuộc xã Yên Phụ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), cách hiện trường vụ án mạng không xa. Theo thông tin nghi vấn ban đầu, đây có thể là đối tượng đã sát hại ông Nguyễn Văn Vinh và sau đó đã tự tử.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đích thân Đại tá Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Gần 2 ngày sau khi án mạng xảy ra, chiều 5/10, chúng tôi đã tìm về địa phương tìm hiểu, nhiều người dân khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao. Căn nhà 3 tầng gia đình ông Vinh đang sinh sống rộng rãi khang trang nằm giữa trung tâm xã Văn Môn.

Theo người dân khu vực, ở địa phương, ông Vinh sống chan hòa với mọi người và rất năng nổ trong các công tác xã hội và có rất nhiều đóng góp cho xây dựng quê hương.

Công ty của ông Vinh đang làm ăn rất phát đạt, có chi nhánh ở nhiều nơi trên khắp cả nước, tạo ra rất nhiều việc làm cho lao động trên địa bàn. Vợ chồng ông có 5 người con, trong đó có 4 người đã lập gia đình. 

Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư chi bộ thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn đồng thời cũng là người thân trong gia đình ông Vinh cho biết, sáng ngày 4/10, thời điểm ông Vinh bị sát hại ông đang ở nhà thì nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi xuống đến nơi, ông Vinh đã được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu.

“Một lúc sau, mọi người ở nhà nhận được tin báo do vết thương quá nặng nên ông Vinh đã tử vong. Khi tôi có mặt, mọi người trong khu vực tập trung rất đông”, ông Sơn nói.

Nói về mối quan hệ giữa nghi can gây ra vụ việc và nạn nhân, ông Sơn cho biết, việc nghi can Nguyễn Văn Mộc (53 tuổi), trú tại thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh sát hại ông Vinh khiến mọi người hết sức bàng hoàng bất ngờ.

“Ở địa phương, ông Vinh và ông Mộc chơi rất thân với nhau và có cùng chung đam mê là thích đá gà chọi. Nếu nói về gà chọi thì ông Mộc còn là đệ tử của ông Vinh. Ông Vinh cũng thường hay mua gà mang lên nhà ông Mộc để nhờ nuôi hộ vậy mà không hiểu chuyện gì xảy ra mà dẫn đến cơ sự này”, ông Sơn chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Bí thư chi bộ thôn Trung Bạn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong cũng cho biết: "Ông Vinh và ông Mộc chơi rất thân với nhau, thậm chí thân hơn cả anh em ruột thịt. 

Vào buổi chiều ngày hôm trước khi xảy ra án mạng, ông Vinh còn đánh xe ô tô lên nhà ông Mộc và ngồi chơi cả buổi chiều, đến chập tối mới về. Sự việc xảy ra quá đột ngột và mọi người đều hết sức ngỡ ngàng, không ai dám tin vào việc mà ông Mộc gây ra".

Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.